An ninh hình sự

Hiệp sỹ Bình Dương bắt gọn 2 tên trộm sau 3 giờ truy lùng

21/07/2015, 18:38

Đã quá nửa đêm, nhưng ngay khi nhận tin báo mất trộm, các hiệp sỹ lập tức lên đường truy bắt tội phạm…

mail.google.com
Hai tên trộm hung hãn bị các hiệp sỹ bắt ngay trên đường tẩu thoát

2h sáng ngày 21/7, anh Nguyễn Thanh Hải, Đội  trưởng Đội phòng chống tội phạm CLB Phú Hòa (Thủ Dầu Một, Bình Dương) nhận cuộc điện thoại từ chị Lê Thị Ngọc (ở ấp Phú Nghị, phường Hoà Lợi, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) thông báo gia đình chị bị kẻ gian cạy cửa nhà trọ, lấy cắp chiếc tivi, điện thoại , tiền… và nhờ các hiệp sỹ giúp đỡ.

Ngay lập tức, hiệp sỹ Hải cùng các hiệp sỹ Trần Anh Tuấn, Thạch Đạt, Nguyễn Pham Hùng Phong chia nhau tỏa ra các ngả đường truy tìm. Đến 5h sáng cùng ngày, trên đường Đại Lộ Bình Dương, các hiệp sỹ phát hiện hai đối tượng đi xe Exciter màu xanh, biển số 38X1-159.32 chở theo một tivi như mô tả, chạy xe với tốc độ cao.

Không chần chừ, các hiệp sỹ truy đuổi theo hai đối tượng. Bị hiệp sỹ đeo bám, hai tên trộm tăng ga, chạy thục mạng qua nhiều tuyến đường và dùng nón bảo hiểm, hung khí chống trả. Nhưng với quyết tâm bắt bằng được kẻ gian, các hiệp sỹ vẫn kiên trì truy bắt. Đuổi đến trước cổng Công viên Thanh Lễ (thuộc địa bàn phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một), các hiệp sỹ ép được hai đối tượng vào lề đường và nhanh chóng bắt gọn.

mail.google.com
Ngay sau khi bị các hiệp sỹ tóm gọn, hai đối tượng được bàn giao cho Công an tiếp tục điều tra, làm rõ

Qua kiểm tra và xác minh nhanh, các đối tượng thừa nhận mới cạy cửa phòng trọ nhà chị Ngọc lấy tài sản. Ngay sau đó, các hiệp sỹ bàn giao hai đối tượng cho Công An phường Hoà Lợi. Tại đây, nghi phạm được xác định là Lê Xuân Tuấn (SN 1985) và Bùi Đức Hợp (SN 1994) cùng quê Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.  Hiện cả hai đang tạm trú tại phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP HCM.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.