Điều tra

Hiệp sỹ Bình Dương tóm gọn tên trộm 3 lần "cuỗm" đồ

30/08/2016, 14:21

Các hiệp sỹ Bình Dương vừa tóm gọn tên trộm 3 lần cuỗm đồ của cùng một “khổ chủ”...

IMG_4218[1]

Tên trộm 3 lần cuỗm đồ (áo thun xanh) bị các hiệp sỹ Bình Dương tóm gọn

Trưa 30/8, hiệp sỹ Nguyễn Thanh Hải, Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) cho biết, các anh vừa tóm tên trộm 3 lần "cuỗm" đồ.

Theo đó, khoảng 8h30 cùng ngày, các hiệp sỹ Nguyễn Thanh Hải, Trần Phước Lộc, Thạch Đạt, Nguyễn Trung Trực, Võ Thanh Quốc và Lương Văn Hóa đang đi tuần tra trên đường Lê Hồng Phong (thuộc địa bàn phường Phú Hòa) thì nhận được tin báo mất trộm.

Cụ thể, anh Ngô Quốc Chí (SN 1995, quê Quảng Nam), tạm trú tại số 22, đường Bạch Đằng, phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một báo bị trộm đột nhập vào nhà khoảng 4 giờ sáng. Anh Chí bị mất 1 điện thoại hiệu Oppo R7, trị giá 6 triệu đồng và giấy tờ, tiền bạc. Trước đó, anh Chí đã báo công an.

Ngay sau khi được người dân nhờ cậy, các hiệp sĩ truy tìm ở các nhà trọ địa bàn TP Thủ Dầu Một. Tại khu nhà trọ trên đường Phạm Ngũ Lão, phường Hiệp Thành, các hiệp sỹ phát hiện một đối tượng đang sử dụng điện thoại như mô tả. Trông thấy anh Hải, đối tượng liền đóng cửa phòng. Qua nhiều giờ thuyết phục, đối tượng đưa điện thoại qua khe cửa nhà trọ cho hiệp sỹ.

Đội trưởng Hải tiếp tục thuyết phục tên trộm mở cửa, sau đó dẫn các anh đến lùm cây cảnh, nơi đối tượng giấu bóp và giấy tờ.

Các hiệp sỹ đã đưa tên trộm tới giao nộp Công an phường Phú Cường. Tên trộm khai nhận, tên là Lê Công Lập, SN 1992, ngụ tại huyện Bắc Ninh, tnh Đắk Nông, tạm trú tại số 206, đường Phạm Ngũ Lão, phường Hiệp Thành. Đối tượng từng 3 lần cuỗm đồ của anh Chí. Hiện, Công an đang mở rộng điều tra vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.