World Cup 2022

HLV Park Hang-seo lại khiến người hâm mộ ngỡ ngàng với nước cờ này

04/09/2021, 06:30

Xếp Hoàng Đức đá tiền vệ trung tâm là điểm nhấn đáng chú ý về mặt chiến thuật HLV Park Hang-seo tạo ra ở trận gặp Ả Rập Xê Út.

Dù không thể có điểm trước Ả Rập Xê Út nhưng màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam không hề thất vọng.

Đặc biệt, đoàn quân áo đỏ đã có hiệp 1 thi đấu rất hay, chủ động trong việc cầm nhịp trận đấu, hạn chế sức tấn công từ phía đối thủ.

img

Hoàng Đức (số 14) chơi tốt bên cạnh Tuấn Anh ở trung tâm hàng tiền vệ. Ảnh SSAFF

Để làm được điều này, hàng tiền vệ đội tuyển Việt Nam đã chơi rất năng động và linh hoạt.

Điểm nhấn đáng chú ý là tiền vệ Hoàng Đức vốn quen chơi cánh phải đã được ông Park đẩy vào trung lộ.

Cầu thủ thuộc biên chế Viettel không phụ lòng ông thầy Hàn Quốc, chơi mềm mại nhưng không kém phần chững chạc và vững vàng.

Thực tế, ông Park vốn giỏi trong việc để cầu thủ đá trái sở trường và vẫn phát huy tác dụng.

Ông từng gây ngạc nhiên lớn khi kéo Trọng Hoàng từ tiền vệ công xuống hậu vệ phải, kéo Duy Mạnh từ tiền vệ trung tâm xuống đá trung vệ.

Hay như việc đưa Đức Huy từ cánh trái vào trung tuyến, đá tiền vệ phòng ngự.

Đương nhiên, những cầu thủ được điều chuyển đều có tố chất phù hợp với vị trí mới.

Trường hợp Hoàng Đức là nhãn quan chiến thuật tốt cùng khả năng kiểm soát bóng, thoát pressing.

Theo thống kê, Hoàng Đức đá trọn vẹn 90 phút, tung ra 29 đường chuyền, đạt tỷ lệ chính xác 83%, cao hơn nhiều so với trung bình 67% của toàn đội.

Anh cũng có 7 lần qua người thành công, 7 lần tranh chấp thành công, những con số ấn tượng với 1 tiền vệ trung tâm.

Được biết, ngay khi trở về Việt Nam, CLB Viettel đã thưởng riêng cho Hoàng Đức 50 triệu đồng vì chơi nổi bật ở trận gặp Ả Rập Xê Út.

Đây sẽ là liều “doping” giúp anh quyết tâm hơn ở trận đấu gặp Australia vào ngày 7/9 tới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.