World Cup 2022

HLV Park Hang-seo tiếp tục nhận tin dữ trước giờ sang Nhật Bản

25/03/2022, 20:27

Hậu vệ Lê Văn Xuân bị lật cổ chân và bỏ lỡ trận đấu với Nhật Bản tại lượt trận thứ 10 vòng loại cuối World Cup 2022.

Sáng 25/3, hậu vệ Lê Văn Xuân đã dính phải một chấn thương trong buổi tập với đội tuyển Việt Nam.

Cụ thể, cầu thủ sinh năm 1999 bị lật cổ chân. Mức độ chấn thương không quá nghiêm trọng nhưng nó đủ khiến anh không thể tham dự trận đấu với Nhật Bản vào ngày 29/3 tới.

img

Văn Xuân dính chấn thương và lỡ cơ hội sang Nhật Bản

Văn Xuân là cầu thủ thuộc U23 Việt Nam nhưng được HLV Park Hang-seo đôn lên đội tuyển Việt Nam để dự vòng loại cuối World Cup 2022 thay cho Hồng Duy bị Covid-19.

Trong trận đấu với Oman hôm 24/3, hậu vệ thuộc biên chế Hà Nội FC được đưa vào sân ở phút 76 thay cho Văn Thanh.

Việc Văn Xuân không thể sang Nhật Bản cùng toàn đội sẽ là một cơn đau đầu thực sự với HLV Park Hang-seo.

Đặc biệt trong bối cảnh đội bóng áo đỏ đang gặp một cuộc khủng hoảng về mặt nhân sự ở hàng thủ khi Tiến Dũng, Duy Mạnh, Đình Trọng và mới nhất là Thành Chung không thể ra sân vì nhiều lý do khác nhau.

Cũng trong hôm nay (25/3), tiền đạo Nguyễn Tiến Linh được xác định bị rách cơ khép độ 1, cần 2 - 3 tuần để điều trị.

Như vậy, tính đến lúc này, tuyển Việt Nam chỉ còn có 19 cầu thủ đủ điều kiện để bay sang Nhật Bản - số lượng ít chưa từng có trong lịch sử khi tham dự các giải đấu lớn của châu Á.

Tin vui duy nhất đối với đội bóng áo đỏ ở thời điểm hiện tại là sự trở lại của thủ môn Đặng Văn Lâm.

Dự kiến, thủ thành mang hai dòng máu Việt – Nga sẽ hội quân cùng toàn đội tại Nhật Bản từ ngày 26/3.

Theo lịch, “những chiến binh sao vàng” sẽ chạm trán “Samurai xanh” vào lúc 17h35 ngày 29/3 tới.

img

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.