Quản lý

Hoạt động Công đoàn đường sắt gắn với sản xuất kinh doanh

31/08/2014, 19:11

Trải qua 14 kỳ đại hội, dưới sự lãnh đạo của Tổng Liên đoàn LĐVN, Công đoàn Tổng công ty Đường sắt VN (ĐSVN) luôn khẳng định vị trí, chức năng của mình.

Chủ tịch Công đoàn ĐSVN Mai Thành Phương thăm hỏi, động viên CNVCLĐ thi công trên tuyến đường sắt phía Tây nhân dịp Tháng Công nhân năm 2014
Chủ tịch Công đoàn ĐSVN Mai Thành Phương thăm hỏi, động viên CNVCLĐ thi công trên tuyến đường sắt phía Tây nhân dịp Tháng Công nhân năm 2014

Công đoàn ĐSVN đã làm tốt vai trò chăm lo và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; Tích cực tham gia quản lý doanh nghiệp; Đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ kinh tế xã hội của ngành; Được Tổng Liên đoàn LĐVN đánh giá là công đoàn ngành dẫn đầu các phong trào thi đua. Công đoàn ĐSVN đã vinh dự được đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì năm 2008, nhiều năm liền được Tổng Liên đoàn LĐVN tặng Cờ thi đua xuất sắc.


Những năm qua, Công đoàn ĐSVN luôn chủ động khảo sát, nắm bắt tình hình lao động. Kịp thời tham mưu với Đảng ủy, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Thu nhập bình quân của người lao động những năm gần đây tăng gần 14%/năm, không có người thu nhập dưới 2,7 triệu đồng/tháng. Năm 2014, thu nhập không dưới 3 triệu đồng/tháng. 


Công đoàn chủ động đề xuất và cùng chuyên môn giải quyết các kiến nghị của người lao động về điều kiện làm việc, sinh hoạt, ăn ở. Đề xuất với lãnh đạo tổng công ty và được thống nhất lắp lại giường buồng nhân viên làm nơi nghỉ cho nhân viên trên tàu. Riêng năm 2013, toàn ngành đầu tư gần 13 tỷ đồng để cải thiện về điện, nước, điều kiện làm việc, sinh hoạt cho CNVCLĐ. Công đoàn đã chỉ đạo tích cực, chủ động tham gia quá trình tái cơ cấu tổng công ty; giám sát, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị tại Đại hội CNVC, Hội nghị người lao động các cấp. 


Lãnh đạo Công đoàn ĐSVN thường xuyên thăm, động viên, tặng quà CNVCLĐ tại nơi khó khăn, đèo dốc. Bất cứ nơi nào xảy ra bão lũ, thiên tai là cán bộ công đoàn, tổ chức Công đoàn có mặt kịp thời để trợ giúp, động viên người lao động, khắc phục thiệt hại... 


Những việc làm thiết thực và cụ thể đó đã góp phần ổn định tư tưởng, tăng cường khối đoàn kết thống nhất, từng bước vượt qua khó khăn. 


Thời gian tới, các cấp Công đoàn tiếp tục chủ động cùng chuyên môn thực hiện tái cơ cấu Tổng công ty ĐSVN. Tuyên truyền các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ GTVT, phải thông suốt về tư tưởng trong CNVCLĐ, sớm ổn định tổ chức, sản xuất kinh doanh tại đơn vị. Chỉ đạo hiệu quả phong trào thi đua nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng theo phương châm “An toàn - Thuận tiện - Thân Thiện - Đúng giờ - Hiệu quả” với tiêu chí “4 xin” (xin chào, xin lỗi, xin cám ơn, xin phép) và “4 luôn” (luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn thấu hiểu, luôn giúp đỡ). Một mục tiêu cần phải giữ vững đó là hoạt động Công đoàn phải hướng tới phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng mối quan hệ hài hòa trong lao động, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng và củng cố niềm tin của người lao động trong quá trình tái cơ cấu.


Công đoàn đang tiếp tục tuyên truyền giáo dục trong CNLĐ về CPH. Đây là một chủ trương lớn của CP mà Bộ GTVT và lãnh đạo TCT đang tích cực triển khai trong quá trình CPH.

Mai Thành Phương

Chủ tịch Công đoàn ĐSVN
 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.