TIN LIÊN QUAN |
---|
Một giàn khoan của Trung Quốc trên biển Đông |
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh cho biết, các nước tham gia sẽ tập trung trao đổi về tình hình và hợp tác biển thời gian qua; kiểm điểm, đánh giá các sáng kiến đã và đang được thực hiện, định hướng tương lai cho AMF và EAMF. Tập trung nhiều hơn vào hợp tác chứ không chỉ an ninh biển; bởi hiện thách thức lớn nhất là làm sao các bên có tranh chấp chủ quyền có thể giải quyết bằng hòa bình, không sử dụng vũ lực.
Việt Nam sẽ chủ động tham vấn với các nước và đề xuất chuyên đề cho từng phiên họp của hai diễn đàn.
Cũng theo Thứ trưởng Vinh, sau Hội nghị ngoại trưởng lần thứ 47 vừa diễn ra ở Myanmar, ASEAN vẫn đang phải đối mặt với thách thức lớn nhất trên biển là làm sao các bên có tranh chấp chủ quyền có thể giải quyết bằng hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế và Công ước Luật Biển.
Lê Gôn
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận