An ninh hình sự

Hơn 17 năm tù cho 3 cựu công an dùng nhục hình với phạm nhân

07/10/2019, 15:04

Hội đồng xét xử TAND huyện Bến Lức tuyên phạt 17 năm tù cho 3 bị cáo nguyên cán bộ, chiến sỹ thuộc trạm giam Long Hòa.

img
3 bị cáo từ trái qua Nhựt, Thuận, Huân lãnh 17 năm tù giam.

Trưa 7/10, Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án nhân dân huyện Bến Lức (Long An) tuyên phạt 17 năm tù cho 3 bị cáo nguyên cán bộ, chiến sỹ thuộc trạm giam Long Hòa, huyện Bến Lức, Long An.

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Phước Thuận (SN 1982, nguyên cán bộ quản giáo Trạm giam Long Hòa) 7 năm tù; Nguyễn Minh Huân (SN 1992, nguyên cán bộ quản giám Trại giam Long Hòa) 5 năm tù và Châu Minh Nhựt (SN 1996), nguyên chiến sĩ nghĩa vụ công an) 5 năm tù, cùng tội “dùng nhục hình” theo Điều 298, Bộ luật Hình sự năm 1999. Đồng thời, HĐXX cũng tuyên buộc các bị cáo bồi thường theo thỏa thuận dân sự cho gia đình bị hại với tổng số tiền 199 triệu đồng.

Trước đó, ngày 4/10, Tòa án huyện Bến Lức đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục sơ thẩm lần thứ hai. Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát (VKS) đã đề nghị mức án từ 4 -5 năm tù đối với bị cáo Thuận, từ 2-3 năm tù đối với 2 bị cáo Huân và Nhựt, cùng tội nhục hình. Tuy nhiên, đại diện phía bị hại cho rằng mức đề nghị trên là quá nhẹ so với hành vi phạm tội, nên yêu cầu HĐXX tuyên phạt các bị cáo với mức án tối đa 12 năm.

Theo cáo trạng, sáng 20/7/2017, Thuận lần lượt gọi các phạm nhân Lê Minh Long, Lê Đức Anh, Châu Gia Huy, Điểu Linh và Lại Quốc Huy vào phòng làm việc tại phân xưởng làm ghế ngồi. Tại đây, Thuận cùng với Huân bắt các phạm nhân nằm sấp xuống sàn, dùng gậy cao su đánh vào mông, đùi rồi cho về.

Riêng phạm nhân Lại Quốc Huy, được Thuận gọi vào phòng và hỏi tại sao trốn lao động nhưng phạm nhân này không thừa nhận nên bị Thuận đè nằm xuống sàn (trong phòng có mặt cả Huân và Nhựt). Sau đó dùng gậy cao su đánh liên tiếp vào mông, đùi của Huy. Sau đó Thuận đưa gậy cho Huân và Nhựt đánh liên tiếp vào mông, đùi và chân Huy.

Chưa dừng lại, Thuận, Huân, Nhựt dựng Huy dậy, còng 2 tay vào vách lưới B40 ở tư thế dựa lưng vào lưới B40, giơ 2 tay cao hơn đầu, mỗi tay 1 còng, chân đứng đất. Đến khoảng 13h25, Thuận phát hiện Huy ngất xỉu nên cùng mọi người tháo còng và đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, Quốc Huy đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Trước đó, tháng 8/2018, HĐXX Tòa án nhân dân huyện Bến Lức đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm lần đầu và tuyên phạt các bị cáo gồm: Thuận 3 năm 6 tháng tù; Huân 2 năm 6 tháng tù và Nhựt 2 năm tù, cùng về tội dùng nhục hình. Đến tháng 12/2018, HĐXX Tòa án nhân dân tỉnh Long An đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm và đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm do bản án này vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, trả về Tòa án huyện Bến Lức xét xử lại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.