Xã hội

Hơn 2.800 tấn hàng hoá xuất khẩu qua lối mở cầu phao tạm ngày đầu năm

02/01/2021, 16:58

Ban quản lý Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái cho biết, trong ngày 1/1, đã có hơn 2.800 tấn hàng hoá xuất khẩu sang Trung Quốc qua lối mở cầu phao tạm.

img

Xuất khẩu hàng hóa qua cầu phao tạm Km3+4 Hải Yên, Tp Móng Cái

Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái cho biết trong ngày đầu năm mới (1/1) đã có hơn 2.800 tấn hàng hoá xuất khẩu sang Trung Quốc qua lối mở cầu phao tạm Km3+4 Hải Yên, Tp Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Trong số hàng hóa này, cụ thể có 606 tấn hàng xuất khẩu theo tờ khai cư dân biên giới, tổng giá trị hơn 15,8 tỷ đồng, gồm: 119 tấn thanh long, 52 tấn hoa quả khác; 334 tấn cá, tôm đông lạnh, 33 tấn tôm hùm xanh, 2 tấn cua biển, 33 tấn hạt điều, 33 tấn hạt tiêu, giấy cuộn, chè khô); 2.244 tấn hàng tờ khai xuất khẩu của các doanh nghiệp, gồm: 2.044 tấn bột sắn, 97 tấn hạt điều, lạc nhân, hạt tiêu, 80 tấn quả thanh long, 23 tấn hải sản đông lạnh... giá trị hơn 1,7 triệu USD.

Đặc biệt cũng trong ngày đầu năm mới 2021, đã có 125 xe làm thủ tục xuất nhập cảnh qua cầu phao để giao nhận hàng hóa, trong đó có 37 xe Việt Nam xuất cảnh giao hàng, 88 xe Trung Quốc nhập cảnh nhận hàng.

Dự án cầu phao tạm Km3+4 qua sông biên giới Ka Long là cây cầu phao đầu tiên nối TP Móng Cái (Việt Nam) với TP Đông Hưng (Trung Quốc), có tổng mức đầu tư gần 160 tỷ đồng. Cầu phao dài 114m; rộng 12m; kích thước cầu phao tiêu chuẩn, phao phụ 12x3x1,5m; tải trọng thiết kế 60 tấn, gồm 2 làn xe...

Sau khi cầu phao tạm hoàn thành thông xe kỹ thuật, hai địa phương đã khẩn trương hoàn thiện thủ tục mở lối mở Km3+4 Hải Yên - lối mở/cặp chợ biên mậu TP Đông Hưng. Lối mở đi vào hoạt động có ý nghĩa, vai trò quan trọng góp phần thúc đẩy, nâng cao năng lực xuất khẩu hàng hóa qua Cửa khẩu Móng Cái - Đông Hưng; tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa xuất, nhập khẩu giữa 2 nước được nhanh chóng; giảm thiểu phương tiện vận tải bị phụ thuộc vào nước thủy triều, khắc phục tình trạng quá tải hàng hóa thông quan qua sông biên giới giữa 2 địa phương; hạn chế tối đa ảnh hưởng trực tiếp từ tác động của thời tiết như hạn hán, lũ, thiên tai đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa...

Đây là những tín hiệu vui khởi sắc cho một năm mới với nhiều hy vọng hoạt động thương mại tại biên giới tỉnh Quảng Ninh ngày càng ổn định, phát triển.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.