Thời sự Quốc tế

Iraq mời Nga tham gia tái thiết đất nước

11/04/2019, 06:15

Tổng thống Iraq đề nghị Nga tham gia tái thiết đất nước này - báo Sputnik phản ánh.

img
Lính Mỹ và người Iraq kéo sập bức tượng của cố Tổng thống Saddam Hussein tại trung tâm thủ đô Baghdad - Ảnh tư liệu: NTEL and Analysis

Tại Bagdad, Tổng thống Iraq Barham Salih vừa tiếp ông Mikhail Bogdanov, Thứ trưởng Ngoại giao Nga, đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga Putin về Trung Đông và các nước châu Phi.

Nhà lãnh đạo Iraq Iraq kêu gọi Nga tham gia vào công cuộc tái thiết Iraq và đầu tư vào lĩnh vực năng lượng dầu khí.

“Lãnh đạo tối cao Barham Salih đã kêu gọi phía Nga tham gia hiệu quả vào việc tái thiết Iraq và đầu tư vào khối dầu khí và năng lượng”, báo Sputnik dẫn thông báo của cơ quan báo chí của Tổng thống Iraq cho biết.

Ông Salih xác nhận rằng Iraq quan tâm đến việc tăng cường quan hệ với Nga ở cấp độ chính trị, kinh tế và đầu tư.

img
Chiến tranh Iraq.

Tổng thống Iraq Barham Salih nhấn mạnh sự cần thiết phải đồng thuận phối hợp các nỗ lực của khu vực và quốc tế trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cực đoan và khủng bố, cũng như mở rộng hợp tác nhằm mục đích đảm bảo an ninh và sự bình ổn trong khu vực.

Về phần mình, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Bogdanov đã chuyển đến ông Salih lời thăm hỏi của Tổng thống Nga Vladimir Putin và cũng cho biết, phía Nga mong muốn phát triển quan hệ giữa các nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.