Hồ sơ tài liệu

IS dọa giết hai con tin Nhật, đòi tiền chuộc 200 triệu USD

20/01/2015, 15:02

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tung video đe dọa giết hại hai con tin người Nhật.

Phiến quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo
Phiến quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo

Video này được phát trên nhiều trang web có liên quan tới các nhóm Hồi giáo cực đoan.

Theo thông tin AP, trong video, hai người bị bắt cóc mặc bộ đồ màu da cam, được nhận dạng là có quốc tịch Nhật Bản, tên là Kenji Goto Jogo và Haruna Yukawa. Một trong hai tay súng xuất hiện trong đoạn video này chỉ trích chính phủ Nhật dính líu tới chiến dịch chống Nhà nước Hồi giáo.

Dẫn lời của tên này, AP cho biết, "các ông có 72 giờ để gây áp lực lên chính phủ ra quyết định trả 200 triệu USD để cứu mạng người dân của các ông".

Tuy nhiên, chính phủ Nhật chưa bình luận gì về đoạn video trên. Trong một diễn biến khác, năm ngoái, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cam kết sẽ hỗ trợ khoảng 200 triệu cho các nước đang phải chiến đấu chống Nhà nước Hồi giáo.

Trang Trần (Theo Sputniks)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.