Vận tải

Khách đi tàu trung chuyển qua ga Sóng Thần nhanh chóng, thuận tiện

23/03/2016, 14:16

Ngày đầu tiên ga Sóng Thần đón khách trung chuyển bằng tàu hỏa diễn ra thuận lợi, đảm bảo tuyệt đối an toàn…

IMG_0939

Khách đi tàu trung chuyển qua ga Sóng Thần nhanh chóng, thuận tiện. Trong ảnh: Tàu SE6 trung chuyển hành khách đến ga Sóng Thần lúc 9h30 sáng 23/3. (Ảnh: Mai Huyên)

Sáng 23/3, có mặt tại ga Sóng Thần, PV Báo Giao thông ghi nhận, nhà ga thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đón khách trung chuyển từ các ga Biên Hòa và Sài Gòn qua ga Sóng Thần.

Sáng 23/3, trong chuyến kiểm tra, thị sát, tại ga Sóng Thần, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đã đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức chuyển tải hành khách của nhà ga.

Từ sáng sớm, đã có 6 ô tô khách (loại từ 50 chỗ ngồi trở lên) túc trực ở sân ga. Theo như kế hoạch, đúng 9h30, tàu SE6 chở theo 81 hành khách từ ga Sài Gòn về đến ga Sóng Thần. Ngay khi tàu dừng, đội ngũ tiếp viên đường sắt cùng nhiều nhân viên nhà ga đã tập trung hướng dẫn, hỗ trợ hành khách mang vác hành lý di chuyển đến ô tô để tiếp tục hành trình về ga Biên Hòa.

Việc chuyển tiếp khách từ phương tiện tàu hỏa qua ô tô diễn ra rất nhanh chỉ trong vòng 15 phút. Sau đó, 5 ô tô khách lần lượt rời ga theo hướng Đồng Nai thẳng tiến trong sự hài lòng của hành hách.

Ông Chu Ngọc Huấn, Phó giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Sóng Thần cho biết: SE6 là chuyến tàu thứ 5 chuyển tải hành khách từ ga Sài Gòn cập ga Sóng Thần. Theo đó, đã có tổng cộng 705 khách được trung chuyển bằng tàu hỏa qua đây. Trước đó, từ lúc 2h10 – 7h05, các tàu TN1, SE3, SE21, SE25 đã lần lượt đưa khách đến và rời ga an toàn, thuận tiện, đúng giờ… Đến hết ngày hôm nay, sẽ có thêm 5 tàu trung chuyển khách qua ga này gồm: Tàu TN2 (đến 13h33), SE4 (đến 22h21); SE22 (đi 12h28), SE26 (đi 19h18), SNT2 (đi 20h53).

Cũng theo ông Huấn, lượng hàng hóa tại ga Sóng Thần còn tồn khoảng 100 tấn, ngày hôm nay (23/3) cơ bản sẽ giải quyết xong.

IMG_0960
Hành khách lên ô tô tiếp tục hành trình về ga Biên Hòa (Ảnh: Mai Huyên)

Về phương tiện ô tô chuyển tải hành khách, đại diện lãnh đạo ga Sóng Thần cho hay, Sở GTVT Đồng Nai đã ký hợp đồng với Chi nhánh vận tải đường sắt Bình Thuận và dư sức đáp ứng nhu cầu. Hiện tại, có từ 7 – 8 ô tô (loại 50 chỗ ngồi trở lên) thường xuyên túc trực tại ga Sóng Thần, nhưng thường là không sử dụng hết. Chất lượng các xe khách đảm bảo theo yêu cầu đề ra.

Chi nhánh Sóng Thần cũng đã phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hành khách, tăng cường hệ thống chiếu sáng, vệ sinh môi trường, chuẩn bị nhanh các phòng chờ cho hành khách…

Liên quan đến công tác chuyển tải hành khách từ đầu ga Sài Gòn, ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, từ ngày 23/3 Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn sẽ sử dụng 3 ram xe để lập các đoàn tàu thoi chuyển tải hành khách từ ga Sài Gòn đến ga Sóng Thần và ngược lại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.