Khám phá "độ khủng" của chiến hạm Mỹ tìm máy bay AirAsia mất tích

31/12/2014, 16:44

Hải quân Mỹ đã điều động chiến hạm trang bị hệ thống chiến đấu Aegis tối tân để tham gia vào nỗ lực tìm kiếm máy bay Air Asia mất tích.

Với việc Indonesia chính thức đề nghị Mỹ trợ giúp tìm kiếm máy bay Airbus A320 mang số hiệu QZ8501 của hãng hàng không Air Asia mất tích vào ngày 28/12), Hải quân Mỹ đã triển khai tới khu vực tìm kiếm tàu khu trục tên lửa hiện đại USS Sampson (DDG-102).
Với việc Indonesia chính thức đề nghị Mỹ trợ giúp tìm kiếm máy bay Airbus A320 mang số hiệu QZ8501 của hãng hàng không Air Asia mất tích vào ngày 28/12), Hải quân Mỹ đã triển khai tới khu vực tìm kiếm tàu khu trục tên lửa hiện đại USS Sampson (DDG-102).
Khu trục hạm Mỹ sẽ tham gia chiến dịch tìm kiếm cùng với các máy bay, tàu chiến từ Indonesia, Malaysia, Singapore, Úc và Trung Quốc.
Khu trục hạm Mỹ sẽ tham gia chiến dịch tìm kiếm cùng với các máy bay, tàu chiến từ Indonesia, Malaysia, Singapore, Úc và Trung Quốc.
USS Sampson (DDG-102) là tàu khu trục lớp Arleigh Burke Flight IIA của Hải quân Mỹ. Con tàu được đặt ky vào ngày 20.03.2005, hạ thủy ngày 16.09.2006 và chính thức đưa vào biên chế vào ngày 03.11.2007.
USS Sampson (DDG-102) là tàu khu trục lớp Arleigh Burke Flight IIA của Hải quân Mỹ. Con tàu được đặt ky vào ngày 20.03.2005, hạ thủy ngày 16.09.2006 và chính thức đưa vào biên chế vào ngày 03.11.2007.
USS Sampson (DDG-102) là một trong 62 chiếc tàu khu trục tên lửa hiện đại bậc nhất thế giới lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ. Ngoài ra, USS Sampson cũng là một chiếc tàu khá mới thuộc lớp Arleigh Burke khi mới đưa vào biên chế cách đây chỉ 7 năm.
USS Sampson (DDG-102) là một trong 62 chiếc tàu khu trục tên lửa hiện đại bậc nhất thế giới lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ. Ngoài ra, USS Sampson cũng là một chiếc tàu khá mới thuộc lớp Arleigh Burke khi mới đưa vào biên chế cách đây chỉ 7 năm.
USS Sampson (DDG-102) có lượng giãn nước toàn tải tới 9.200 tấn, dài 155,3m, rộng 20m, mớn nước 9,4m, thủy thủ đoàn 383 người.
USS Sampson có chiều dài 155,3m, rộng 20m, lượng giãn nước 9.200 tấn. Tàu được trang bị 4 động cơ tuabin khí GE LM2500-30, giúp đạt tốc độ tối đa trên 30 hải lý/giờ. Thủy thủ đoàn gồm 383 người.
Tương tự các chiến hạm Arleigh Burke khác, trên Sampson được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis đặc biệt tiên tiến, với radar trinh sát mặt nước, mặt biển và cả dưới mặt nước ở tầm xa, cực kì chính xác. Vì thế, đây có thể xem là một trong những công cụ hiệu quả nhất cho việc tìm kiếm máy bay Air Asia mất tích.
Tương tự các chiến hạm Arleigh Burke khác, trên Sampson được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis đặc biệt tiên tiến, với radar trinh sát mặt nước, mặt biển và cả dưới mặt nước ở tầm xa, cực kì chính xác. Vì thế, đây có thể xem là một trong những công cụ hiệu quả nhất cho việc tìm kiếm máy bay Air Asia mất tích.
Hơn nữa, trên tàu còn có thể chở tới 2 trực thăng hải quân SH-60 SeaHawk giúp tàu tìm kiếm các vùng nước quanh tàu, thực hiện cứu hộ nhanh.
Hơn nữa, trên tàu còn có thể chở tới 2 trực thăng hải quân SH-60 SeaHawk giúp tàu tìm kiếm các vùng nước quanh tàu, thực hiện cứu hộ nhanh.
Độ “khủng” của siêu hạm USS Sampson (DDG-102) ngoài hệ thống điện tử đồ sộ còn nằm ở kho vũ khí khủng khiếp có khả năng diệt mục tiêu ở cả trên không, trên biển, trên bộ.
Độ “khủng” của siêu hạm USS Sampson ngoài hệ thống điện tử đồ sộ còn nằm ở kho vũ khí khủng khiếp có khả năng diệt mục tiêu ở cả trên không, trên biển, trên bộ.
Trên tàu được trang bị 96 ống phóng thuộc hệ thống phóng tên lửa đa năng Mk41 có thể chứa nhiều loại tên lửa khác nhau. Trong ảnh là hệ thống hải pháo hạng nặng 127mm trên tàu USS Sampson khai hỏa.
Vũ khí trên tàu USS Sampson (DDG-102) gồm: 1 pháo hạm Mk-45 mod 4 cỡ nòng 127mm, 1 hệ thống CIWS Phalanx (ở phiên bản này chỉ có 1 hệ thống Phalanx lắp đặt phía sau tàu), 2 pháo M242 Bushmaster cỡ nòng 25mm...
Vũ khí uy lực nhất của con tàu là 96 ống phóng thẳng đứng Mk 41 (32 ống phía trước và 64 ống phía sau tàu), có thể phóng tên lửa đánh chặn SM-2, tên lửa hành trình Tomahawk, tên lửa chống ngầm VL-Asroc.
Vũ khí uy lực nhất của con tàu là 96 ống phóng thẳng đứng Mk 41 (32 ống phía trước và 64 ống phía sau tàu), có thể phóng tên lửa đánh chặn SM-2, tên lửa hành trình Tomahawk, tên lửa chống ngầm VL-Asroc.
Trên tàu còn có 2x3 ống phóng ngư lôi Mk 46, cùng sàn đáp và nhà chứa cho 2 trực thăng săn ngầm SH-60 Sea Hawk.
Trên tàu còn có 2x3 ống phóng ngư lôi Mk 46, cùng sàn đáp và nhà chứa cho 2 trực thăng săn ngầm SH-60 Sea Hawk. USS Sampson (DDG-102) có thể mang các tên lửa hành trình tấn công mặt đất tầm cực xa BGM-109 Tomahawk với tầm bắn xa đến hơn 2.000km. Khả năng tác chiến phòng không của Sampson cũng cực kì đáng sợ với tên lửa SM-2 đạt tầm bắn hơn 150km.
USS Sampson (DDG-102) từng tham gia cuộc tập trận RIMPAC vào năm 2010 và 2014, tham gia tập trận CARAT 2012 với Hải quân Singapore tại Biển Đông. Hình ảnh USS Sampson cũng từng xuất hiện trong bộ phim
USS Sampson (DDG-102) từng tham gia cuộc tập trận RIMPAC vào năm 2010 và 2014, tham gia tập trận CARAT 2012 với Hải quân Singapore tại Biển Đông. Hình ảnh USS Sampson cũng từng xuất hiện trong bộ phim "Battleship".
Với 4 động cơ tua bin khí, hải trình của tàu lên tới 8.100km, đủ khả năng hoạt động liên tục ở khu vực máy bay gặp nạn mà không cần tiếp nhiên liệu.
Với 4 động cơ tua bin khí, hải trình của tàu lên tới 8.100km, đủ khả năng hoạt động liên tục ở khu vực máy bay gặp nạn mà không cần tiếp nhiên liệu. Với trang thiết bị hiện đại cùng các máy bay SH-60, tàu USS Sampson (DDG-102) hứa hẹn sẽ hỗ trợ tích cực cuộc tìm kiếm QZ8501.

 

Thanh Hà (Tổng hợp)  

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.