Khám phá

Khinh khí cầu quốc tế “đáp nhầm” xuống... rừng cây ở Huế

05/05/2016, 18:33

Một khinh khí cầu tham gia trình diễn ở Festival Huế 2016 “đáp nhầm” xuống khu vực đầy cây mai dương.

Khinh- khi- cau- quoc- te- dap- nham- xuong- rung-

Khinh khí cầu quốc tế Huế "đáp nhầm" xuống... rừng cây mai dương

Chiếc khinh khí cầu này xuất phát tại sân Hàm Nghi trong Đại Nội Huế (TP Huế) vào sáng ngày 5/5. Theo lịch trình sẽ đáp xuống bãi đáp tại xã Phú Thượng (huyện Phú Vang, Thừa Thiên – Huế). Nhưng sau khoảng 30 phút “khởi hành”, khinh khí cầu do 2 phi công người Anh điều khiển gặp sự cố kỹ thuật phải đáp xuống khu vực rừng dương, gần khuôn viên Viện công nghệ sinh học (thuộc Đại học Huế). Một nam hành khách ngồi trên khinh khí cầu được một phen hoảng hồn

Khinh- khi- cau- quoc- te- dap- nham- xuong- rung-

"Giải cứu" chiếc khinh khí cầu gặp sự cố để đưa lên xe ô tô

Nhận được tin báo, Công an xã Phú Thượng đã cử 2 công an viên đến nắm tình hình và kịp thời ứng cứu chiếc khinh khí cầu “đáp nhầm” này. Ban tổ chức Ngày hội khinh khí cầu quốc tế Huế cũng có mặt để “giải cứu”. Sau khoảng 2 tiếng đồng hồ, khinh khí cầu này được thu dọn lên ô tô trở lại TP. Huế. 

Đây là 1 trong 9 khinh khí cầu đến từ 9 quốc gia gồm Hà Lan, Nhật Bản, Thái Lan, Ấn Độ, Hàn Quốc, Philippine, Malaysia, Anh và Việt Nam, đại diện cho 9 kỳ Festival Huế góp mặt tại Ngày hội khinh khí cầu quốc tế Huế (diễn ra trong 2 ngày 4- 5/5).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.