Đường sắt

"Khoác áo mới" cho nhiều nhà ga trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng

Trên tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, nhiều nhà ga được đầu tư cải tạo, chỉnh trang, vừa nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, vừa thành điểm check-in thú vị...

Cận cảnh nhà ga

Thông tin với Báo Giao thông, đại diện Ban Quản lý dự án đường sắt cho biết, tháng 1/2024 vừa qua, ba ga Gia Lâm, Cẩm Giàng, Hải Dương đã được nghiệm thu hoàn thành để bàn giao đưa vào sử dụng. Đây là các hạng mục thuộc Dự án cải tạo các ga trên các tuyến đường sắt phía Bắc, vốn trung hạn 2021-2025.Trong đó với ba ga khách này tiến hành cải tạo, nâng cấp công trình nhà ga và các công trình đồng bộ, sửa chữa đường sắt trong ga, cải tạo, nâng cấp, xây dựng ke ga, mái che ke ga, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ hành khách trên tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng (Trong ảnh: Ga Gia Lâm được sửa chữa đường sắt trong ga, xây dựng mái che, ke ga...)

Cận cảnh nhà ga

Cùng với các công trình hạ tầng thiết yếu, đường sắt cũng chỉnh trang ga Gia Lâm với một số điểm nhấn, tạo hình ảnh nhà ga vừa hiện đại, vừa hoài cổ để khách có thể chụp ảnh check-in.

Cận cảnh nhà ga

Mái che, ke ga che mưa nắng, thuận tiện cho hành khách lên xuống, đợi tàu cũng có thể trở thành điểm chụp ảnh đẹp.

Cận cảnh nhà ga

Phòng đợi tàu ga Gia Lâm được đường sắt chỉnh trang, đầu tư thêm trang thiết bị phục vụ hành khách. Điểm đặc biệt của phòng đợi này kiến trúc cột, vòm, các ô cửa kính thoáng gió... theo phong cách châu Âu cổ điển.

Cận cảnh nhà ga

Còn tại ga Cẩm Giàng, với cải tạo kiến trúc nhà ga từ sơn tường, thay mái, thay cửa... xây dựng thêm các phòng chức năng, nhà vệ sinh... Nhà ga như được xây dựng mới đẹp hơn, hiện đại hơn. Theo một nhân viên khách vận, ga Cẩm Giàng tuy là ga nhỏ trên địa bàn tỉnh Hải Dương nhưng lượng khách lên xuống tàu đông, trung bình khoảng 600 lượt hành khách/ngày.

Cận cảnh nhà ga
Cận cảnh nhà ga
Cận cảnh nhà ga

Theo Giám đốc Chi nhánh Khai thác đường sắt Hà Thái Hải Nguyễn Như Vấn, cùng với mái che, ke ga được làm mới theo dự án, đường sắt cũng tự đầu tư các trang thiết bị phục vụ hành khách như ghế ngồi trên ke ga, sân ga, các cây cảnh tạo cảnh quan đẹp. Đặc biệt, ngay cạnh ga là nơi lưu niệm Tự Lực văn đoàn (1932-1942), nơi nhà văn Thạch Lam sáng tác nên truyện "Hai đứa trẻ" nổi tiếng. Hiện nơi này đã xuống cấp nhiều, nhưng khách vẫn có thể tham quan để hồi tưởng lại một thời nhà ga xe lửa những năm đầu thế kỷ 20. Đường sắt đã kiến nghị tỉnh Hải Dương cho phục hồi, trở thành điểm tham quan chính thức và đã được lãnh đạo tỉnh chấp thuận.

Cận cảnh nhà ga

Ga Hải Dương là ga khách trung tâm của tỉnh Hải Dương, với lượng khách thông qua bình quân hơn 1.000 khách/ngày, dịp cuối tuần sẽ đông hơn. Sân ga được trang trí cây cảnh, bồn hoa, ghế đá, như một công viên xanh, tạo cảm giác dễ chịu cho hành khách trong lúc chờ tàu.

Cận cảnh nhà ga

Nhà ga Hải Dương với kiến trúc hiện đại, thông thoáng, được sơn màu vàng nổi bật.

Cận cảnh nhà ga

Phòng đợi tàu rộng rãi, sáng bóng với nhiều trang thiết bị hiện đại phục vụ hành khách.

Cận cảnh nhà ga
Cận cảnh nhà ga
Cận cảnh nhà ga

Triển khai thực hiện phong trào "Đường tàu - Đường hoa", "Mỗi khu ga một điểm đến", cùng với công trình mái che, ke ga nguồn vốn dự án, đường sắt cũng sửa chữa, chỉnh trang lại nhà ga từ nguồn bảo dưỡng thường xuyên và các nguồn khác nhằm đưa ga Hải Dương trở thành điểm check-in thú vị không chỉ với hành khách mà với cả người dân thành phố Hải Dương.

Cận cảnh nhà ga

Đặc biệt, ngay bên cạnh cổng ra vào nhà ga, đường sắt đã cho sửa chữa nhà cấp 4 và cải tạo một toa xe khách đã thanh lý thành điểm thưởng thức cà phê, mang thương hiệu "Hỏa xa cafe". Hiện đường sắt đang khai thác thử điểm này với mong muốn giống như "Hỏa xa cafe" tại ga Long Biên, vừa là phòng đợi tàu miễn phí phục vụ hành khách, vừa là nơi khách có thể sử dụng dịch vụ cà phê, giải khát và chụp ảnh check-in sống ảo, trở thành điểm đến du lịch của tỉnh Hải Dương.

Cận cảnh nhà ga

Trong toa tàu ấm cúng, khách có thể vừa thưởng thức cà phê vừa ngắm phố phường, ngắm tàu.

Cận cảnh nhà ga

Tương tự, phòng đợi, cũng là nơi pha chế với hai mặt kính thoáng, khách thoải mãi ngắm quang cảnh quảng trưởng ga và cảnh hành khách lên, xuống tàu nhộn nhịp (Ảnh: Một góc check-in đẹp ngay phía ngoài quán, trông ra quảng trường ga).

Cận cảnh nhà ga
Cận cảnh nhà ga
Cận cảnh nhà ga

Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy thị sát tuyến đường sắt Hà Nội - Hải PhòngThứ trưởng Nguyễn Danh Huy thị sát tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng

Chiều nay (29/2), Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Danh Huy đã thị sát tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, kiểm tra công trình cải tạo, nâng cấp ga Cao Xá.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.