Xã hội

Khoảnh khắc khó quên của các lãnh đạo cũ - mới

10/04/2016, 09:05

Bộ máy Chính phủ gần như hoàn thiện sau khi Quốc hội phê chuẩn 3 Phó Thủ tướng và 18 Bộ trưởng, trưởng ngành.

201604061535082085_DSC_7883.

Cuối nhiệm kỳ, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng luôn được vây quanh bởi các nhà báo. Tất cả đều muốn được nghe ông chia sẻ về những tâm tư của mình trong suốt 2 nhiệm kỳ trên cương vị người đứng đầu Chính phủ

Trong tuần qua, cùng với các chức danh Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, nhiều vị trí quan trọng khác của khối các cơ quan Quốc hội, Chính phủ và khối cơ quan Tư pháp cũng đã được Quốc hội bầu và phê chuẩn.

Mới đây nhất, trong ngày 9/4, Quốc hội đã phê chuẩn đề cử của Thủ tướng Chính phủ đối với 3 Phó Thủ tướng Chính phủ cùng 18 Bộ trưởng, trưởng ngành và các thành viên khác của Chính phủ.

Bên hành lang Quốc hội, PV báo Giao thông ghi lại những hình ảnh mới nhất về các lãnh đạo vừa được Quốc hội miễn nhiệm, bầu và phê chuẩn:

7

Với 459/478 đại biểu bỏ phiếu tán thành (chiếm 92,91 % tổng số ĐBQH), chiều 8/4, Quốc hội chính thức miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh - xã hội đối với bà Phạm Thị Hải Chuyền

10

Trong ngày cuối cùng ngồi trên cương vị Bộ trưởng Bộ lao động - thương binh - xã hội, bà vẫn luôn vui vẻ trò chuyện, trả lời báo chí

3

Trên cương vị Tư lệnh ngành GTVT, nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng luôn là người gần gũi với các phóng viên báo chí. Nguyên Bộ trưởng Đinh La Thăng hiện là Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh. Ông được miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ GTVT với 93,52% tổng số ĐBQH tán thành

4

Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh Đinh La Thăng (phải) vui vẻ trò chuyện cùng ông Trương Quang Nghĩa - người vừa được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ GTVT với tỷ lệ 84,21% tổng số ĐBQH tán thành

DSC_1448

Nguyên Bộ trưởng và tân Bộ trưởng Bộ GTVT bắt tay nhau bên hành lang Quốc hội

1

Sáng 8/4, với 472/490 phiếu tán thành, chiếm tỷ lệ 95,55%, ông Nguyễn Hòa Bình (trái) - nguyên Viện trưởng VKSND tối cao đã trúng cử chức vụ Chánh án TAND tối cao. Ông Đào Ngọc Dung (phải) được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH với tỷ lệ 60,75 % tổng số ĐBQH tán thành

9

Tân Chánh án TAND tối cao vui vẻ trò chuyện với các nhà báo

11

Ông Nguyễn Bắc Son (trái) - người vừa được Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ thông tin - truyền thông cùng với tân Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng (giữa) trò chuyện cùng các vị đại biểu trong giờ giải lao

2

Ông Nguyễn Minh Quang (phải) thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường với 465/479 đại biểu bỏ phiếu tán thành (chiếm 94,13% tổng số ĐBQH)

5

Ông Trần Hồng Hà - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường (thứ 3 từ trái sang) được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường thay ông Nguyễn Minh Quang (ngoài cùng bên trái) với tỷ lệ 85,02 % tổng số ĐBQH tán thành.

12

Ông Trần Tuấn Anh - Thứ trưởng Bộ Công thương được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Công thương thay ông Vũ Huy Hoàng

6

Ông Chu Ngọc Anh - người vừa được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ trò chuyện với Bí thư Đinh La Thăng bên hành lang Quốc hội

Bui Quang VInh

Phút suy tư của nguyên Bộ trưởng Bộ kế hoạch - đầu tư Bùi Quang Vinh. Khi bỏ phiếu miễn nhiệm các thành viên Chính phủ, ông là Bộ trưởng được nhiều người "lưu luyến" nhất khi có tới 76 đại biểu bỏ phiếu thể hiện mong muốn giữ ông lại trên cương vị Bộ trưởng kế hoạch - đầu tư

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.