Điều tra

Khởi tố, bắt tạm giam tài xế xe khách va chạm xe máy làm hai học sinh tử vong

04/03/2024, 20:29

Cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam tài xế xe khách va chạm xe máy khiến hai em học sinh tử vong.

Tối 4/3, một lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với tài xế Võ Duy Tâm (SN 1982, ngụ TP Hồ Chí Minh) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Khởi tố, bắt tạm giam tài xế xe khách va chạm xe máy làm hai học sinh tử vong- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: N.H

Theo cơ quan điều tra, tài xế Võ Duy Tâm được xác định là lái xe khách BKS 51B - 307.45 đã có hành vi vượt ẩu rồi va chạm với xe gắn máy khiến hai em học sinh tử vong xảy ra vào trưa ngày 3/3.

Như Báo Giao thông đưa tin, khoảng 12h ngày 3/3, tại Km 1787+690, đường Hồ Chí Minh (thuộc chợ Đoàn Kết, xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) tài xế Võ Duy Tâm (SN 1982, ngụ TP Hồ Chí Minh) điều khiển xe khách BKS 51B - 307.45 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đắk Lắk - Đắk Nông.

Khi xe khách chạy đến địa điểm trên bất ngờ va chạm với xe gắn máy BKS 48AD - 040.74 do em Phạm Thanh X (SN 2008, học sinh trường THPT Phan Chu Trinh, ở huyện Cư Jút) điều khiển chở theo phía sau em Huỳnh Đăng Kh (SN 2006, học cùng trường) đi theo hướng ngược lại.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến em Kh tử vong tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, em X tử vong trên đường đi cấp cứu.

Được biết, trước thời điểm xảy ra tai nạn, hai em Kh Và X đang trên đường tới Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên để nấu cơm từ thiện để phát cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn thì không may gặp nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xe khách vượt ẩu va chạm xe máy khiến 2 em học sinh tử vong.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.