Khởi tố nghi can cuồng sát chị vợ

10/01/2015, 16:25

Hỏi xin số điện thoại của người vợ đã bặt tăm bấy lâu nhưng không được, Tuấn đã chém chị Kiều tử vong, chém ngang trán đứa trẻ nạn nhân bế trên tay.

Nơi Tuấn tấn công khiến chị Vân chết và cháu bé bị thương.
Nơi Tuấn tấn công khiến chị Vân chết và cháu bé bị thương.

Sáng 10/1 trao đổi với PV, lãnh đạo Phòng cảnh sát điều tra tội phạm Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa ra quyết định khởi tố, tạm giam Phan Văn Tuấn (36 tuổi, trú huyện Anh Sơn) về tội Giết người.

Theo điều tra, Tuấn và chị Đặng Thị Kiều (33 tuổi) chung sống với nhau có hai mặt con nhưng không kết hôn. Do liên tục bị bạo hành, gần một năm trước, Kiều gửi hai con cho bố mẹ mình chăm rồi bỏ vào miền Nam làm ăn, không liên lạc với Tuấn.  

Em bé 6 tháng tuổi đang được người thân chăm sóc tại Bệnh viện sản nhi Nghệ An.
Em bé 6 tháng tuổi đang được người thân chăm sóc tại Bệnh viện sản nhi Nghệ An.

Chiều 3/1, Tuấn tìm tới nhà chị ruột của Kiều là Đặng Thị Vân (36 tuổi, trú tại xã Hoa Sơn) để hỏi xin số điện thoại và địa chỉ nhưng được trả lời không có. Trong lúc to tiếng, Tuấn rút dao tấn công khiến chị Vân đang bế con nhỏ 6 tháng tuổi hoảng sợ bỏ chạy. Chạy được mấy bước chân, Tuấn bắt kịp chị Vân, chém nhiều nhát khiến chị tử vong. Trong cơn cuồng sát, Tuấn còn chém ngang trán của em bé. Hắn bị cảnh sát bắt sau khi gây án trong trạng thái phê ma túy.

Sáng hôm nay, ông Phan Văn Tư, Giám đốc Bệnh viện sản nhi Nghệ An cho biết, hiện sức khỏe của con chị Vân đã dần hồi phục.

Theo Hải Bình/ VnExpress

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.