An ninh hình sự

Khởi tố nhóm thanh, thiếu niên thông chốt, tấn công CSGT

04/11/2023, 17:41

Nhóm đối tượng không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, sau đó quay lại ném vỏ chai vào tổ công tác, khiến một thành viên trong tổ công tác bị thương.

Ngày 4/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an TP Việt Trì vừa ra quyết định khởi tố nhóm đối tượng có hành vi thông chốt, tấn công lực lượng cảnh sát giao thông.

Khởi tố nhóm thanh, thiếu niên thông chốt, tấn công CSGT - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Phú Thọ)

Theo đó, khoảng 20h30 ngày 26/10, tổ công tác của Công an TP Việt Trì gồm 7 cán bộ chiến sĩ do Đại úy Lê Cẩm Thiêm làm tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông tại đường Hùng Vương, thuộc phường Vân Phú, TP Việt Trì.

Quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện có 5 nam thanh, thiếu niên đi trên ba xe mô tô, biển số che bằng khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm đi qua. Tổ công tác ra hiệu dừng xe nhưng các đối tượng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy.

Sau đó, các đối tượng trên quay lại, dừng xe bên chiều đường đối diện tổ công tác đang làm nhiệm vụ và dùng vỏ chai bia ném vào vị trí tổ công tác khiến một thành viên trong tổ công tác bị thương.

Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Công an TP Việt Trì nhanh chóng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật.

Kết quả điều tra xác định, nhóm thanh, thiếu niên trên gồm: Nguyễn Hoàng Bảo (SN 2006); Hoàng Tiến Trung (SN 2009); Phan Văn Hiếu (SN 2007); Lê Mạnh Linh (SN 2008); Trần Công Minh (SN 2008), tất cả trú tại TP Việt Trì và đều chưa có giấy phép lái xe.

Ngày 3/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Việt Trì đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Văn Hiếu và Nguyễn Hoàng Bảo về tội "gây rối trật tự công cộng". 

Đối tượng Nguyễn Hoàng Bảo hiện đang giáo dục bắt buộc tại Trường giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an), do đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Việt Trì sẽ hoàn tất các thủ tục đề nghị ra Quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Trường giáo dưỡng để áp dụng biện pháp "Tạm giam".

Cơ quan công an sẽ điều tra, xử lý theo quy định pháp luật đối với các trường hợp còn lại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.