Điều tra

Khởi tố bị can nữ giúp việc sát hại bé gái ở Hà Nội

22/09/2023, 12:36

Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can nữ giúp việc bắt cóc, sát hại bé 21 tháng tuổi xảy ra ở Hà Nội để điều tra hành vi giết người.

Liên quan vụ nữ giúp việc bắt cóc, sát hại bé gái 21 tháng tuổi ở Hà Nội xôn xao dư luận những ngày qua, ngày 22/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giáp Thị Huyền Trang (27 tuổi, trú huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) để điều tra tội giết người.

Tối cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội xác nhận Giáp Thị Huyền Trang đã tự tử, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ vụ án bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố bị can, truy nã nữ giúp việc sát hại bé gái ở Hà Nội - Ảnh 1.

Bị can Giáp Thị Huyền Trang.

Vụ bắt cóc trẻ em để tống tiền xảy ra tại khu đô thị Vinhomes Oceanpark, huyện Gia Lâm, Hà Nội, hôm 19/9. Sau đó, Công an Hà Nội đã phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên điều tra truy tìm đối tượng và tìm cách giải cứu cháu bé.

Đến sáng 20/9, cơ quan chức năng phát hiện thi thể một bé gái tại ao trang trại ở thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở, Văn Giang, Hưng Yên. Thi thể bé gái chính là cháu bé bị bắt cóc.

Phía gia đình cháu bé cho biết, cách đây khoảng 1 tháng, gia đình có thuê đối tượng Trang làm bảo mẫu, đưa đón bé gái 21 tháng tuổi đi học.

Khoảng 15h50 ngày 19/9, Trang đưa bé rời trường mầm non ở khu đô thị, chở bằng xe Lead màu trắng. Sau đó, Trang đưa cháu bé về xã Mễ Sở nơi cách nhà cháu bé chừng 13km và sát hại cháu.

Trang sau đó liên lạc, yêu cầu gia đình bé đưa 1,5 tỷ đồng tiền chuộc và gia đình đã chuyển hơn 300 triệu đồng. Trang sau đó bỏ lại xe máy ở 1 cây xăng, bắt taxi di chuyển về Hà Nội và mất tích đến nay.

Được biết, Trang là con cả trong một gia đình không mấy khá giả ở thôn Chung Chính, xã Việt Ngọc. Trang từng tốt nghiệp một trường sư phạm rồi đi dạy học. Tuy nhiên, do thu nhập thấp nên nữ nghi can đã xin nghỉ làm nghề nhà giáo, chuyển sang làm công nhân.

Trong thời gian này, Trang được cho là nợ nần số tiền lớn, có thể do chơi cờ bạc trên mạng, đầu tư tiền ảo.

Có thông tin cho biết, bố mẹ của Trang từng phải xoay số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng để trả nợ thay cho con gái.

Người dân cũng cho biết Trang đi làm giúp việc ở Hà Nội, ít khi về quê nên hàng xóm và cán bộ thôn, xã cũng không biết cô này ở đâu, làm gì.

Sau khi sự việc xảy ra gây bàng hoàng dư luận, vào khoảng 18h50 ngày 21/9, người dân lại phát hiện thi thể nữ giới tại sông Đuống, đoạn qua Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội, nhiều người nghi ngờ đây là thi thể nghi phạm. Lực lượng chức năng đã vớt thi thể để xác định người này có phải là Giáp Thị Huyền Trang hay không.

Nữ giúp việc bắt cóc, sát hại bé gái ở Hà Nội đã tự tửNữ giúp việc bắt cóc, sát hại bé gái ở Hà Nội đã tự tử

Sau khi bắt cóc và sát hại bé gái sinh năm 2021, Giáp Thị Huyền Trang đã bỏ trốn rồi tự tử.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.