World Cup 2022

Không còn là “vùng trũng”, châu Á liên tục gây chấn động tại World Cup 2022

03/12/2022, 10:42

Các đại diện của châu Á tham dự World Cup 2022 đang có những màn trình diễn khiến các đội bóng lớn trên thế giới khiếp sợ.

Đêm 2/12, Hàn Quốc bước vào trận đấu cuối cùng tại vòng bảng gặp đội tuyển Bồ Đào Nha.

img

Nhật Bản gây chấn động tại World Cup 2022

Trước trận đấu này, đội bóng xứ Kim chi mới chỉ có được 1 điểm và họ buộc phải đánh bại đại diện châu Âu mới có hy vọng đi tiếp.

Tuy nhiên, niềm tin của Son Heung-min cùng các đồng đội đã sớm bị tạt cho một “gáo nước lạnh” khi phải nhận bàn thua ngay từ phút 5.

Nhưng bằng tình thần chiến đấu kiên cường, các cầu thủ Hàn Quốc đã tạo nên màn lội ngược dòng thần kỳ và giành chiến thắng 2-1 trước Bồ Đào Nha.

Với chiến thắng này, Hàn Quốc đã chính thức có được 4 điểm, bằng với Uruguay nhưng đi tiếp nhờ hơn chỉ số phụ.

Đồng thời, đây cũng là đội bóng thứ 3 tại châu Á góp mặt ở vòng 16 đội World Cup 2022.

Trước đó, Australia đã xuất sắc đánh bại Đan Mạch ở lượt trận cuối vòng bảng và có được vé vào vòng 1/8.

Trong khi đó, thành tích của Nhật Bản còn ấn tượng hơn rất nhiều khi họ đánh bại cả Đức và Tây Ban Nha để đi tiếp với ngôi nhất bảng E.

Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên tại vòng đấu loại trực tiếp có sự góp mặt của 3 đại diện đến từ châu Á.

Bên cạnh 3 đại diện có vé vào vòng 1/8, các đội bóng khác ở khu vực AFC cũng đã có những chiến tích gây chấn động.

Trường hợp đầu tiên là của Ả Rập Xê Út khi họ đánh bại ứng viên vô địch Argentina với tỷ số 2-1.

Còn Iran cũng xuất sắc có được chiến thắng 2-0 trước đối thủ được đánh giá cao hơn là Xứ Wales.

Tính đến thời điểm hiện tại, đây vẫn đang là kỳ World Cup thành công nhất với bóng đá châu Á, ít nhất là về mặt số lượng các đội được tham dự (6 đội) và số đội vượt qua vòng bảng.

Tuy nhiên, để lập lại thành tích của Nhật Bản (tứ kết) và Hàn Quốc (bán kết) tại World Cup 2022 thì các đội bóng vẫn cần phải nỗ lực rất nhiều.

Nhưng với những gì đang trình diễn, đây được dự báo sẽ là kỳ World Cup đáng chờ đợi với các đội bóng châu Á.

Đồng thời đây cũng có thể là bước tiến để xóa bỏ định kiến về việc châu Á là “vùng trũng” của bóng đá thế giới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.