Bóng đá

Kình địch của tuyển Việt Nam nguy cơ "thủng" cánh trái tại AFF Cup 2020

24/11/2021, 11:16

Hậu vệ cánh Sasalak Haiprakhon của tuyển Thái Lan dính chấn thương và có nguy cơ vắng mặt tại AFF Cup 2020.

AFF Cup 2020 chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa sẽ chính thức khởi tranh, nhưng tuyển Thái Lan đang liên tiếp nhận những tin không mấy vui vẻ về tình hình nhân sự.

img

Hậu vệ Sasalak Haiprakhon có nguy cơ vắng mặt tại AFF Cup 2020 vì chấn thương

Mới nhất, CLB Jeonbuk (Hàn Quốc) thông báo sẽ cho hậu vệ trái Sasalak Haiprakhon về dự AFF Cup 2020 cùng “voi chiến”.

Tuy nhiên, trong thư trả lời Liên đoàn bóng đá Thái Lan, đội bóng của xứ sở kim chi cũng cho biết Sasalak hiện đang có một chấn thương ở mắt cá chân.

“Chúng tôi sẵn sàng trả cậu ấy về tuyển Thái Lan nhưng cậu ấy vẫn đang có một chấn thương ở mắt cá chân và thể lực cũng không đạt 100%”, CLB Jeonbuk viết.

Trước thông tin này, đội bóng chủ quản của cầu thủ sinh năm 1995 là Buriram United cũng đã xác nhận việc hậu vệ này dính chấn thương.

Đội bóng Thái Lan cho biết, thực ra Sasalak đã gần hồi phục chấn thương từ tháng trước và có thể tập luyện trở lại.

Nhưng đến nay, anh vẫn chưa ra sân bất cứ một trận đấu nào, thậm chí cũng không có trong danh sách đăng ký của đội bóng Hàn Quốc và điều này làm dấy lên nghi ngại về việc chấn thương của Sasalak đang diễn biến phức tạp.

HLV Polking đang lo lắng và muốn cầu thủ này quay về Thái Lan ngay lập tức để được các bác sĩ đánh giá mức độ chấn thương trước khi quyết định có đăng ký anh dự AFF Cup 2020 hay không.

Trước đó, một hậu vệ cánh trái khác là Theerathon Bunmanthan cũng có nguy cơ vắng mặt tại AFF Cup 2020 nếu CLB Yokohama không đồng ý trả người.

Như vậy, trong trường hợp xấu nhất, tuyển Thái Lan có thể mất cả hai hậu vệ trái đẳng cấp tại AFF Cup 2020.

Dự kiến, thầy trò HLV Polking chỉ có khoảng 7 ngày để tập luyện cùng nhau trước khi chính thức bước vào giải đấu tại Singapore vào tháng 12 tới.

Tại AFF Cup 2020, “voi chiến” nằm ở bảng A cùng Myanmar, Philippines, Timor Leste và Singapore.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.