Xã hội

Kỷ luật hai cán bộ vụ biệt phủ không phép trên núi Hải Vân

14/12/2015, 08:20

Từ ngày 12/12, quần thể biệt phủ xây dựng không phép trên núi Hải Vân đã được tổ chức tháo dỡ.

thao-do-biet-phu-dai-gia-vang-da-nang-2
Tháo dỡ biệt phủ xây dựng không phép của đại gia Ngô Văn Quang.

Từ ngày 12/12, quần thể biệt phủ xây dựng không phép trên núi Hải Vân (phường Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) được phía chủ hộ - đại gia Ngô Văn Quang (giám đốc một công ty khai thác vàng ở Quảng Nam) đã được tổ chức tháo dỡ. Hàng chục công nhân, thợ nề được gia đình ông Quang thuê khoán tiến hành đập phá các hạng mục tường bê tông, tháo dỡ phần gỗ trang trí, nhà rường…

Theo thống kê, tổng diện tích biệt phủ không phép gần 1.500 m2. Người nhà ông Quang cho biết, dự kiến phải mất vài tháng công tác tháo dỡ mới có thể hoàn thành.

Như Báo Giao thông đưa tin, đầu tháng 12/2015, UBND quận Liên Chiểu đã ra quyết định yêu cầu ông Quang tự tháo dỡ biệt phủ xây dựng không phép trong vòng 50 ngày và hoàn trả đất nguyên trạng trước ngày 30/1/2016.

Liên quan đến việc để xảy ra 2 khu biệt phủ trái phép trên núi Hải Vân (ngoài biệt phủ của đại gia vàng, biệt thự của ông Phan Như Thạch, nguyên Giám đốc Công an Quảng Nam đã được gia đình tự giác tháo dỡ), lãnh đạo UBND quận Liên Chiểu khẳng định đang tích cực làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan.

Hiện UBND quận đã kỷ luật ít nhất 2 cán bộ gồm: Ông Trần Phước Huấn (nguyên Phó chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc) bị kỷ luật với hình thức khiển trách và ông Nguyễn Xuân Hoài (Đội trưởng Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận Liên Chiểu) bị khiển trách, kéo dài thời hạn nâng lương 6 tháng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.