Đường sắt

Lác đác vài khách đến ga mua vé trong ngày đầu mở bán vé tàu Tết Tân Sửu

01/10/2020, 11:47

Ngày đầu mở bán vé tàu Tết Tân Sửu lượng khách đến ga mua vé rất ít, nhất là ga Hà Nội chỉ lác đác vài người đến đặt mua...

img
Ngày đầu mở bán vé tàu Tết Tân Sửu vắng vẻ, khách trực tiếp đến ga Sài Gòn vẫn mua được vé.

Ghi nhận của phóng viên Báo Giao thông tại ga Sài Gòn vào sáng nay (1/10) - ngày đầu mở bán vé tàu Tết Tân Sửu, lượng khách đến mua vé không đông như mọi năm.

Ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, từ 8h00 sáng nay, ngành Đường sắt chính thức mở bán vé tàu Tết bằng tất cả các hình thức: mua vé trực tiếp tại ga, tại đại lý, qua website, các ứng dụng (app)…

Mọi năm, hành khách đổ về ga rất sớm, ngồi chờ tới lượt mua vé kín tầng lầu. Năm nay, tại ga vẫn bố trí riêng tầng lầu phục vụ bán vé tàu Tết và tăng cường lên đến 20 cửa vé để phục vụ hành khách. Nhưng đến 10h00 sáng, lượng khách về ga không đông, chỉ khoảng 300 khách. Việc bán vé cho hành khách nhanh chóng.

Theo quy định, trong 4 ngày từ 1-4/10, tại ga Sài Gòn chỉ phục vụ bán vé tàu Tết cho khách hàng có số thứ tự từ tin nhắn SMS và khách hàng có mã đặt chỗ thanh toán trả sau (số thứ tự lấy trực tiếp tại ga). Mỗi ngày cấp 2.200 số thứ tự.

“Tuy nhiên, do lượng khách đến ga mua trực tiếp không đông, nên khách hàng nào chưa lấy được số thứ tự qua tin nhắn SMS, vẫn có thể ra ga mua vé trực tiếp. Chúng tôi vẫn bố trí quầy vé phục vụ hành khách”, ông Văn nói.

Còn tại ga Hà Nội, nhà ga vắng hoe, lác đác vài hành khách đến mua vé, nhưng không mua vé tàu Tết. Bà Trần Thị Thanh Hương, Phó Trạm trưởng Trạm Kinh doanh vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, đây là tình hình chung tại ga Hà Nội vào thời gian đầu bán vé tàu Tết. Do khách đi từ Hà Nội chủ yếu là chặng ngắn nên thường chờ đến gần ngày đi tàu mới mua vé.

“Tuy nhiên, năm nay khách vắng hơn hẳn. Mọi năm, vào sáng ngày đầu mở bán vẫn có khoảng vài chục khách đến hỏi, mua vé tàu Tết”, bà Hương nói.

Thông tin với Báo Giao thông, ông Bùi Thanh Bình, Giám đốc Trung tâm giải pháp dịch vụ vận tải hành khách (thuộc FPT IS) cho biết, lượng khách truy cập hệ thống bán vé tàu điện tử sáng nay cũng không nhiều nên mạng thông suốt, ổn định, không xảy ra lỗi kĩ thuật. Tính đến 10h00 sáng, mới có khoảng 6.000 vé được đặt chỗ, thanh toán thành công qua các hình thức bán vé.

Một số hình ảnh ghi nhận tại ga Sài Gòn, ga Hà Nội:

img
Tại ga Sài Gòn bố trí 20 cửa vé phục vụ hành khách mua vé tàu Tết Tân Sửu
img
Việc phục vụ bán vé tàu tết cho hành khách nhanh chóng
img
Tại ga Hà Nội, khách mua vé vắng hoe
img
Cả quầy vé và khu vực đợi tàu ga Hà Nội lác đác vài khách
img

Giá xăng dầu hôm nay 1/10: Tăng hay giảm phiên đầu tháng

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.