Lần đầu tiên ghép tế bào gốc máu dây rốn cộng đồng

14/01/2015, 15:59

Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư vừa cho biết, đã thực hiện ca ghép tế bào gốc bằng nguồn tế bào gốc máu dây rốn trong cộng đồng đầu tiên đối với bệnh nhân 28 tuổi, quê Quảng Bình.

Bệnh nhân bị Lơ-xê-mi cấp dòng tủy, đã được điều trị hóa chất tại Viện và được bác sỹ chỉ định điều trị ghép tế bào gốc - phương án tối ưu để cứu sống bệnh nhân.

Khi xét nghiệm tủy người cho tế bào gốc là em trai ruột của bệnh nhân thì lại không phù hợp, nên Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư đã kiểm tra 700 mẫu máu dây rốn cộng đồng đang lưu trữ tại Viện (trong chương trình phối hợp với Bệnh viện Phụ sản Hà Nội).

Kết quả, đã tìm được một mẫu phù hợp với bệnh nhân và đủ số lượng tế bào gốc để tiến hành ca ghép. Điều đó đã mở ra cơ hội và hy vọng mới trong điều trị bằng phương pháp ghép tế bào gốc cho bệnh nhân bị bệnh máu ác tính có chỉ định ghép.

Trần Anh

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.