Thời sự Quốc tế

Lần đầu tiên Quốc hội Hàn Quốc bỏ phiếu đề xuất bắt lãnh đạo đảng đối lập

Hôm nay (27/2), Quốc hội Hàn Quốc sẽ bỏ phiếu về đề xuất bắt giữ Chủ tịch đảng Dân chủ (DP) đối lập chính Lee Jae-myung vì cáo buộc tham nhũng.

Đề nghị bắt giữ ông Lee đã được trình lên Quốc hội ngày 21/2 sau khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ký phê duyệt. Đây là lần đầu tiên lệnh bắt giữ được đưa ra Quốc hội để xem xét với người đứng đầu đảng đối lập lớn nhất của Hàn Quốc.

Theo quy định hiện hành, cần có sự đồng ý của Quốc hội khi muốn bắt giữ một nghị sĩ đương nhiệm.

Tuy nhiên, đa phần dư luận cho rằng Đảng DP sẽ sử dụng quyền lực của đa số để bác bỏ đề xuất này. Tại Quốc hội Hàn Quốc gồm 299 thành viên, Đảng DP chiếm 169 ghế.

img

Lãnh đạo đảng đối lập Hàn Quốc Lee Jae-myung

Đảng này chỉ trích đề xuất bắt giữ ông Lee là hành động trả thù chính trị của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và cam kết sẽ bác bỏ đề nghị này.

Viện Kiểm sát đã đề nghị Tòa án bắt giam ông Lee từ cuối tuần trước liên quan tới cáo buộc lạm quyền trong hai dự án phát triển bất động sản và nhận hối lộ từ thời ông làm Thị trưởng thành phố Seongnam (giai đoạn năm 2010 – 2018).

Mặt khác, Đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền kêu gọi ông Lee từ bỏ quyền miễn trừ bắt giữ và xuất hiện tại tòa theo lệnh.

Ông Lee khẳng định bản thân vô tội và đã công bố bản tự diễn giải 20 trang giải thích về các nội dung bị cáo buộc.

Đảng DP đã phản đối việc bắt giữ Chủ tịch đảng Lee Jae-myung đồng thời kêu gọi các nghị sĩ của Đảng tham gia phiên họp toàn thể ngày 27/2. Lãnh đạo DP khẳng định Đảng này tự tin vào quyết định của các nghị sĩ thành viên DP và số phiếu áp đảo trong cuộc bỏ phiếu kín.

Nếu Quốc hội không thông qua việc bắt giữ ông Lee, đề xuất này sẽ tự động bị bác bỏ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.