Xã hội

Lào Cai bác tin Trung Quốc tạm dừng hoạt động cửa khẩu để nghỉ Tết sớm

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai khẳng định tin "Trung Quốc tạm dừng hoạt động cửa khẩu để nghỉ tết sớm" là không đúng sự thật.

Ngày 8/1, ông Hà Đức Thuận, Phó trưởng ban Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai khẳng định thông tin Trung Quốc dừng hoạt động cửa khẩu thông quan hàng hóa qua lại giữa tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc) từ ngày 8/1 là những thông tin không chính xác.

img

Ảnh minh họa. Ảnh: Quyết Thắng

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Tạ Văn Bình, Giám đốc Công ty TNHH TM XNK Lương Thành cho biết: "Không có việc dừng cửa khẩu. Bên phía Trung Quốc và bên mình vẫn thông quan bình thường. Chỉ là tránh dịch Covid-19 nên nước bạn phân công lái xe chạy trong khu vực cách ly để họ nghỉ Tết về quê. Cụ thể, họ phải đi cách ly 21 ngày rồi mới về quê ăn Tết nên sau mùng 8 là họ đi cách ly, thành ra ít lái xe chạy trung chuyển".

img

Hoạt động thông quan tại Cửa khẩu Kim Thành những ngày đầu tháng 1/2022. Ảnh: Bạn đọc Báo Giao thông

Ông Bình cũng khẳng định thêm: "Hoạt động xuất nhập khẩu vẫn diễn ra bình thường".

img

Cửa khẩu Kim Thành những ngày đầu tháng 1/2022. Ảnh: Bạn đọc Báo Giao thông

“Như vậy, thông tin cửa khẩu Quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành (Lào Cai) dừng hoạt động sớm do lái xe Trung Quốc nghỉ Tết như một báo điện tử đăng tải và lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua là không chính xác”, ông Thuận Phó trưởng ban Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai chia sẻ thêm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.