Thế giới

LHQ sẽ không can thiệp vào khủng hoảng vùng Vịnh

05/07/2017, 07:33

Theo AP, ngày 4/7, Liên hợp quốc (LHQ) khuyến cáo Qatar nên chủ động giải quyết khủng hoảng với các nước vùng Vịnh.

16

Qatar đang bị 4 nước láng giềng trong khu vực Vùng Vịnh cô lập

Theo các chuyên gia, việc Hội đồng Bảo an LHQ kêu gọi Qatar giải quyết các bất đồng với các nước láng giềng vùng Vịnh là động thái cho thấy cơ quan quyền lực nhất của tổ chức quốc tế lớn nhất hành tinh sẽ không can dự vào cuộc khủng hoảng.

 Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani gần đây cũng đã có cuộc gặp với các thành viên Hội đồng Bảo an để thảo luận về sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa Qatar với 4 nước gồm: Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Bahrain, Ai Cập.

Quan chức Qatar đã đề nghị các thành viên Hội đồng Bảo an hối thúc các nước vùng Vịnh bãi bỏ các lệnh cấm vận hàng không và các kết nối giao thông khác với Qatar.

Saudi Arabia và các nước đồng minh hôm 5/6 tuyên bố cắt đứt quan hệ với Qatar và sau đó, đưa ra bản yêu sách 13 điểm. Qatar cho rằng, các yêu sách đưa ra là phi lý, vi phạm chủ quyền của Qatar. Đồng thời, bác bỏ cáo buộc nước này hỗ trợ khủng bố hay quá thân thiết với Iran.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.