Xã hội

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 gồm 9 ngày

08/01/2016, 08:11

Người lao động được nghỉ 9 ngày trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 bắt đầu từ 6/2/2016.

IMG_20160108_075040
Người lao động được nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 từ ngày 6/2/2016 đến hết ngày 14/2/2016.

Theo thông báo số 4659/TB-LĐTBXH do Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền ký ngày 13/11/2015 về việc nghỉ lễ, tết năm 2016 thì người lao động được nghỉ 9 ngày.

Cụ thể, lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 bắt đầu từ ngày 6/2/2016 đến hết ngày 14/2/2016 (tức là từ ngày 28/12 Âm lịch đến hết ngày 7/1 Âm lịch).

Như vậy, từ ngày 7/2/2016 đến hết ngày 11/2/2016 là các ngày nghỉ lễ. Các ngày còn lại là nghỉ hàng tuần và nghỉ bù của ngày nghỉ hàng tuần.

Ngoài ra, trong thông báo của Bộ LĐ, TB&XH thì các cơ quan đơn vị nếu như không thực hiện lịch nghỉ hai ngày cuối tuần thì căn cứ vào kế hoạch của mình để bố trí lịch cho phù hợp và đúng luật.

Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân, các cơ quan đơn vị cũng cần bố trí lịch trực hợp lý để đảm bảo xử lý tốt các công việc của đơn vị và nhân dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.