Hạ tầng

Liên tiếp bắt giữ đối tượng trộm cắp đèn báo hiệu đường thủy

19/09/2020, 16:05

Mỗi đèn báo hiệu trên giá trị khoảng 12 triệu đồng, được dùng để báo hiệu cho phương tiện thủy qua lại ban đêm.

img
Chiếc ghe có thuyền viên mua 3 đèn báo hiệu của tuyến kênh 4 Bis bị mất - Ảnh: CTV

Ngày 19/9, Công ty CP Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 (Đồng Tháp) cho biết vừa phối hợp Công an xã Hưng Thạnh (huyện Tháp Mười, Đồng Tháp) tìm lại được 3 đèn tín hiệu đường thủy ban đêm gắn trên cầu Xuân Trường bắc qua tuyến kênh quốc gia 4 Bis bị mất trộm vài ngày trước đó.

Đối tượng chiếm giữ trái phép đèn được xác định tên Trần Anh Hòa (sinh năm 1999, trú tại xã Hưng Thạnh). Bước đầu, đối tượng trên khai nhận, khi đang neo đậu ghe chở củi trên một tuyến đường thuộc địa bàn tỉnh Long An thì một đối tượng đi xuồng đến chào bán 3 chiếc đèn trên với giá 1 triệu đồng. Sau đó, Hòa mua lại với giá 450 nghìn đồng và để trên ghe. Khi phương tiện về đến xã Hưng Thạnh thì bị Công an xã mời lên làm việc và thu hồi lại đèn.

img
Ba đèn báo hiệu trên kênh 4 Bis được thu hồi nhờ định vị gắn trên đèn

“Mỗi đèn báo hiệu trên giá trị khoảng 12 triệu đồng, được dùng để báo hiệu cho phương tiện thủy qua lại ban đêm. Các đèn trên được gắn thiết bị định vị vệ tinh để quản lý đèn. Qua theo dõi hành trình di chuyển của đèn bằng phần mềm quản lý đèn, đơn vị đã báo công an địa phương kịp thời thu hồi tài sản. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc trên”, đại diện Công ty CP Quản lý bảo trì đường thủy số 15 cho biết.

Trước đó, cách đây hơn chục ngày, Công ty CP Quản lý đường sông số 5 (Nam Định) phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa phát hiện, thu hồi lại được 1 đèn báo hiệu đường thủy gắn trên phao dẫn luồng trên sông Đáy bị mất trộm. Ban đầu, xác định được đối tượng đang giữ tài sản trái phép là thuyền viên của một phương tiện thủy ở Thanh Hóa.

img
Cơ quan chức năng thực nghiệm vụ đối tượng ở Ninh Bình lấy trộm đèn trên sông Đáy - Ảnh: CTV

Đầu tháng 6/2020, Đồn Biên phòng Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình) phát hiện, bắt giữ đối tượng Trần Văn Chung (sinh năm 1979, xã Kim Đông, huyện Kim Sơn, Ninh Bình) đang cất giữ 1 đèn báo hiệu đường thủy trên sông Đáy. Đây là đèn báo hiệu gắn trên phao tại Km 5 sông Đáy, có giá trị khoảng 15 triệu đồng.

Sau khi đèn bị mất, từ thiết bị định vị gắn trên đèn, đơn vị quản lý đường thủy xác định được vị trí và báo cơ quan chức năng kiểm tra, thu hồi tài sản. “Đối tượng trên khai nhận lấy trộm đèn. Vừa qua cơ quan chức năng đã thực nghiệm lại vụ việc và đang hoàn tất hồ sơ để đưa vụ việc ra xử lý theo quy định của pháp luật”, đại diện Công ty CP Quản lý đường sông số 5 thông tin.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.