Xã hội

Lính cứu hỏa Trung Quốc đang chữa cháy ở... Quảng Ninh

04/04/2018, 15:09

6 xe cứu hỏa của Trung Quốc sang hỗ trợ chữa cháy Nhà máy sản xuất sợi Texhong-Ngân Long ở Tp. Móng Cái.

chay-quang-ninh2

Khoảng 2h30 ngày 4/4 đã xảy ra vụ cháy ở nhà máy sản xuất sợi Texhong - Ngân Long, thuộc KCN Hải Yên, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Khoảng 2h30 ngày 4/4 đã xảy ra vụ cháy ở nhà máy sản xuất sợi Texhong - Ngân Long, thuộc KCN Hải Yên, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Ngay khi nhận được thông tin cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ninh, quân đội và nhân lực tại chỗ đã huy động 7 xe cứu hỏa, 2 xe téc nước cùng hàng trăm cán bộ, chiến sỹ nỗ lực dập tắt đám cháy.

Tuy nhiên, vụ cháy xuất phát từ kho chứa nguyên liệu của Nhà máy, nơi có khoảng 4.000-5.000 tấn nguyên liệu, nên từ 8h ngày 4/4, lực lượng PCCC Đông Hưng (Trung Quốc) đã huy động 6 xe cứu hỏa cùng 33 lính cứu hỏa để hỗ trợ chữa cháy.

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các lực lượng lượng phối hợp chữa cháy. Để tránh cháy lan, lực lượng chữa cháy phải tiến hành đào đất, khoanh vùng không để đám cháy lan sang khu vực bên cạnh. Đến 12h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Hiện ghi nhận đám cháy không có thiệt hại về người.

Được biết, Nhà máy sản xuất sợi Texhong - Ngân Long của Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Texhong Ngân Long thuộc Tập đoàn Texhong (Hồng Kông- Trung Quốc) được xây dựng trên diện tích 40 ha tại KCN Hải Yên với tổng vốn đầu tư 300 triệu USD, có quy mô gồm 6 xưởng sợi với tổng công suất gần 140 ngàn tấn/năm. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.