Lo bão số 5, người dân Đà Nẵng thức trắng đêm "giải cứu" cá lồng bè

18/09/2020, 09:42
image

Hàng chục tấn cá nuôi thả lông bè trên sông của người dân Đà Nẵng đang có nguy cơ bị mưa lũ cuốn trôi do bão.

img
Vợ chồng anh Bích đang tất tả giải cứu hàng chục tấn cá ở lồng bè

Sáng 18/9, người dân nuôi cá lồng bè trên sông Cẩm Lệ (quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) còn chạy đua với mưa bão để giải cứu số lượng cá còn nuôi thả giữa lồng bè trên sông.

Chị Nguyễn Thị Diệu Hường, một chủ nuôi cá lồng bè lớn nhất khu vực này cho biết, gia đình nuôi thả gần 20 lồng bè cá diêu hồng. Hiện còn khoảng 30 tấn cá thịt, ngoài ra còn lượng cá nhỏ chưa đủ tuổi xuất thịt. Khi nghe tin bão số 5 đổ bộ vào Đà Nẵng, gia đình đã cố gắng xuất cá cho bạn hàng, nhưng vì số lượng cá nuôi lớn, nên cá còn nhiều.

"Đêm qua nằm ở nhà nghe mưa lớn, trong lòng như có lửa đốt, vợ chồng tôi liều chạy ra xem lồng cá thế nào. Thấy nước sông bắt đầu về lớn, cả nhà lo chằng buộc, gia cố lại bè. Đến sáng 18/9, nước sông tiếp tục dâng cao, chảy mạnh sợ lồng bè không giữ nổi, mất trắng", anh Bích buồn lo.

Cũng như vợ chồng anh Bích, khoảng 10 hộ dân nuôi cá lồng bè trên sông Cẩm Lệ đang tất bật, chạy đua cùng mưa bão để cứu cá, tài sản.

"Do mưa bão nên bạn hàng cũng e ngại gom hàng, họ cũng sợ lỗ vì không bán được. Chúng tôi cũng chỉ biết trông trời, mong mưa bão qua loa", anh Tuấn nói.

img
Người dân gom cá đưa về nuôi giữ
img
Người nuôi cá lồng bè thức trắng đêm giải cứu cá
img
Người nuôi cá lấy đất gia cố lồng bè cá
img
Người nuôi cá lo mất trắng tài sản
img
Anh Bích-chủ nuôi cá lồng bè lớn nhất trên sông Cẩm Lệ lo cứu cá trước giờ bão đổ bộ
img
Các bạn hàng chung sức với người nuôi cá lồng bè giải cứu cá
img
Nước sông liên tục dâng cao, người dân nuôi cá lồng bè mảng nỗi lo mất trắng tài sản
img
Có khoảng hơn 200 lồng bè cá trên sông Cẩm Lệ khu vực cầu Nguyễn Tri Phương

>>> Video cận cảnh người dân tất bật giải cứu cá lồng bè trước giờ bão đổ bộ:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.