Đường bộ

Lộ diện nhà thầu sẽ khai thác cát cho dự án cao tốc qua Cần Thơ

29/07/2023, 09:29

Công ty TNHH Tập đoàn Định An đã đăng ký khai thác mỏ cát ở An Giang để thi công Dự án thành phần 2, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Ngày 28/7, ông Lê Minh Cường, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ - chủ đầu tư dự án thành phần 2, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng cho biết, nhà thầu đang triển khai thi công gói thầu số 11. Đơn vị thi công đang nghiên cứu phương án để đưa các thiết bị, máy móc vào công trường.

img

Ông Lê Minh Cường, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ báo cáo tiến độ Dự án thành phần 2, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng vào chiều 27/7.

Ông Cường cho biết, khó khăn lớn nhất hiện tại là nguồn cát san lấp cho dự án.`

“Thủ tướng đã chỉ đạo An Giang giao hai mỏ cát cho Cần Thơ và Hậu Giang để làm cao tốc. Việc bàn giao sẽ thực hiện trong quý III này.

Theo kế hoạch, việc thi công cao tốc sẽ đào, xử lý nền và đắp cát theo dõi hết lún mới gia tải và tiếp tục thi công. Vì vậy, cát rất quan trọng, nếu đào đường, trải vải địa xong mà không có cát đắp thì lớp vải địa sẽ hỏng”, ông Cường nói.

Cũng theo ông Cường, sau khi được bàn giao mỏ cát, nhà thầu của dự án là Công ty TNHH Tập đoàn Định An sẽ được giao khai thác. Theo dự toán, giá cát phục vụ cho dự án cao tốc sẽ thấp hơn thị trường khoảng 100.000 đồng/m3.

“Khó khăn lớn nhất bây giờ là chờ An Giang giao mỏ cát. Việc này ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công, vì có mặt bằng mà không có cát thì cũng không thi công được”, ông Cường nói thêm.

img

Theo ông Lê Minh Cường, nguồn cát ảnh hưởng lớn đến tiến độ của dự án.

Về vấn đề này, ông Dương Tấn Hiển, Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố Cần Thơ cho biết, Ban thường vụ tỉnh An Giang đã họp và quyết việc này cách đây hai tuần. Sau đó, An Giang sẽ mời Cần Thơ lên để bàn giao mỏ cát trong thời gian tới.

Về tiến độ thi công, ông Cường cho biết, đang có gói thầu 11 được triển khai. Nhà thầu là liên danh Công ty TNHH Tập đoàn Định An - Công ty CP Cầu 14 - Công ty CP Đầu tư xây lắp Miền Nam.

Gói thầu 12 đã được Cục Đường cao tốc (Bộ GTVT) thẩm định xong, dự kiến hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu trong tháng 8.

Hai gói thầu 13 và 14 đang trình Cục Đường cao tốc xem xét, thẩm định, dự kiến hoàn tất lựa chọn nhà thầu trong hai tháng tới.

Về công tác bàn giao mặt bằng, dự án phải thu hồi khoảng 239,89ha, hiện đã thu hồi được 196,26ha.

Kế hoạch giải ngân vốn năm 2023, dự án được bố trí 1.837 tỷ đồng, giải ngân đến nay 665,137 tỷ đồng, đạt 36,20% kế hoạch. UBND thành phố Cần Thơ cũng chuẩn bị trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xin bổ sung 1.443 tỷ đồng cho dự án này trong năm 2023.

Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng dài trên 188km, đi qua địa bàn bốn tỉnh, thành là An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng. Quy mô giai đoạn 1 gồm bốn làn xe, vận tốc thiết kế 100km/h. Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 44.700 tỷ đồng.

Bốn dự án thành phần đồng loạt khởi công vào ngày 17/6. Dự kiến, dự án hoàn thành cơ bản toàn tuyến năm 2026 và đưa vào khai thác năm 2027. Giai đoạn hoàn chỉnh, dự án được đầu tư với quy mô 6 làn xe cao tốc, mặt cắt ngang 32,25m.

Dự án gồm bốn dự án thành phần: Dự án thành phần 1 trên địa bàn tỉnh An Giang và thành phố Cần Thơ, dài hơn 57km, tổng mức đầu tư ước 13.800 tỷ đồng.

Dự án thành phần 2 thuộc địa bàn thành phố Cần Thơ, chiều dài hơn 37km, tổng mức đầu tư hơn 9.800 tỷ đồng.

Dự án thành phần 3 thuộc địa bàn tỉnh Hậu Giang, dài khoảng 37km, tổng mức đầu tư hơn 9.900 tỷ đồng.

Và Dự án thành phần 4 trên địa bàn hai tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng, dài 57km, tổng mức đầu tư hơn 11.100 tỷ đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.