Showbiz

Miss World 2024 thuộc về đại diện Cộng hoà Séc Krystyna Pyszková

09/03/2024, 20:55

Đêm Chung kết Miss World 2024 - Hoa hậu Thế giới 2024 có sự tham gia của các người đẹp đến từ 112 quốc gia và vùng lãnh thổ đã chính thức diễn ra tại Mumbai (Ấn Độ).

Theo BTC, tất cả những người đẹp tham gia Hoa hậu Thế giới năm nay đều đóng vai trò là những đại sứ Vẻ đẹp có mục đích thực sự, tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của hàng nghìn người trên toàn cầu.

Người đẹp Cộng hoà Séc lên ngôi

Hoa hậu Thế giới năm nay thuộc về người đẹp Cộng hoà Séc (Czech); Á hậu thuộc về đại diện Lebanon.

Miss World 2024 thuộc về đại diện Cộng hoà Séc Krystyna Pyszková- Ảnh 1.

Màn trao vương miện tại Miss World 2024.

Miss World 2024 thuộc về đại diện Cộng hoà Séc Krystyna Pyszková- Ảnh 2.

Đương kim Hoa hậu Karolina Bielawska trao lại vương miện cho tân Hoa hậu Thế giới 2024.

Miss World 2024 thuộc về đại diện Cộng hoà Séc Krystyna Pyszková- Ảnh 3.

Đại diện Cộng hoà Séc giành được ngôi vị cao nhất Miss World 2024. Krystyna Pyszková cao 1,8 m, 24 tuổi, tốt nghiệp ngành Luật tại Đại học Karl, Praha, đang theo học thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại MCI Innsbruck, Áo.

Miss World 2024 thuộc về đại diện Cộng hoà Séc Krystyna Pyszková- Ảnh 4.

Miss World 2024 thuộc về đại diện Cộng hoà Séc Krystyna Pyszková- Ảnh 5.

Hoa hậu thuộc về đại diện Cộng hoà Séc, Á hậu 1 thuộc về đại diện Lebanon, Yasmina Zaytoun.

Miss World 2024 thuộc về đại diện Cộng hoà Séc Krystyna Pyszková- Ảnh 6.

Miss World 2024 thuộc về đại diện Cộng hoà Séc Krystyna Pyszková- Ảnh 7.

Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới 2024 - Hoa hậu đất nước Lebanon, Yasmina Zaytoun

Miss World 2024 thuộc về đại diện Cộng hoà Séc Krystyna Pyszková- Ảnh 8.

Ngội vị cao nhất gọi tên đại diện Cộng hoà Séc.

Top 4 thuộc về đại diện Botswana, Czech, Trinidad and Tobago và Lebanon

Miss World 2024 thuộc về đại diện Cộng hoà Séc Krystyna Pyszková- Ảnh 9.

Top 4 thuộc về đại diện Botswana; Czech; Trinidad and Tobago và Lebanon.

Miss World 2024 thuộc về đại diện Cộng hoà Séc Krystyna Pyszková- Ảnh 10.

Top 4.

Tại phần thi ứng xử, thí sinh khu vực châu Mỹ và Caribe là 2 đại diện đến từ Brazil; Trinidad và Tobago cùng nhận câu hỏi: "Theo bạn, đâu là trở ngại lớn nhất phụ nữ đang đối mặt?".

Đại diện nhan sắc Brazil trả lời "Đó là sự bất công. Phụ nữ ở các nước khác nhau có điều kiện phát triển khác nhau. Chúng tôi không có điều kiện giáo dục tốt, không được theo đuổi giấc mơ. Tôi muốn tất cả phụ nữ có thể theo đuổi giấc mơ của mình.

Còn người đẹp Trinidad và Tobago trả lời: "Tôi đến từ hòn đảo nhỏ, không có nhiều điều kiện. Tôi biết ơn Hoa hậu Thế giới vì đã cho tôi cơ hội phát triển. Tôi muốn tận dụng cơ hội này để nói với các cô gái từ hòn đảo nhỏ quê hương tôi. Hãy sử dụng tiếng nói nói lên giấc mơ của mình. Tôi tin tưởng các bạn".

Người đẹp Botswana và Uganda nhận câu hỏi: "Bạn sẽ nói gì để thuyết phục mọi người trên thế giới bảo vệ môi trường?".

Nhan sắc Botswana đáp: "Đó chắc chắn là nông nghiệp. Tôi tin vào sự bền vững của nông nghiệp. Nhờ nó, chúng ta có thể giải quyết nạn đói, giúp đỡ những người làm nông. Chăm sóc thiên nhiên cũng là chăm sóc bản thân mình. Tôi muốn nhắn nhủ, mỗi người hãy là một đại sứ, sắc đẹp vì mục đích cao cả, cùng bảo vệ môi trường".

Đại diện Uganda trả lời: "Tôi sẽ thuyết phục mọi người trồng cây. Người dân đất nước tôi rất nghèo. Vì nghèo nên trẻ em làm việc sớm. Ngày hôm nay, tôi có mặt ở đây để chứng minh tôi có thể làm được, và thế hệ sau này có thể làm được. Tất cả phụ nữ và trẻ em đều nên biết chúng ta có thể làm được".

Riêng khu vực châu Âu, đại diện Cộng hòa Czech và Anh nhận câu hỏi: "Một trong những vấn đề liên quan việc chăm sóc sức khỏe phụ nữ mà bạn muốn nói là gì?"

Đại diện Anh Quốc cho biết: "Là phụ nữ, đó là món quà rất lớn tự nhiên dành cho tôi. Ngày hôm nay, tôi đại diện cho tất cả phụ nữ trên thế giới. Và vấn đề chúng ta không nên quên đó là thai sản. Và rất nhiều phụ nữ ngại nói về vấn đề này".

Còn người đẹp Cộng hòa Czech trả lời: "Tôi sẽ nói về việc thiếu sự đồng cảm, đặc biệt là những phụ nữ đến từ khu vực nghèo khó, họ ngần ngại nói về sức khỏe thai sản, sức khỏe của bản thân. Tôi muốn những người phụ nữ độc lập, hãy mạnh mẽ nói về điều này".

Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đại diện Lebanon và Ấn Độ có câu hỏi: "Bạn hãy gợi ý một cách để làm cho phụ nữ có tiếng nói mạnh mẽ hơn trên mạng xã hội?".

Người đẹp Ấn Độ trả lời: "Chúng ta đang sống trong thế giới mà mạng xã hội đóng vai trò vô cùng quan trọng. Chúng ta cần tuyên truyền, bởi mạng xã hội có sức mạnh để thay đổi nhiều thế hệ. Là đại diện của gen Z, tôi tin rằng chúng ta cần giúp đỡ lẫn nhau. Là thí sinh Hoa hậu Thế giới, tôi sẽ là một ngọn đèn, tạo ra những thay đổi tích cực".

Còn người đẹp Lebanon trả lời: "Mạng xã hội đóng vai trò lớn trong cuộc sống. Tôn trọng những phụ nữ khác phải bắt đầu từ việc tôn trọng chính mình. Chúng ta phải chân thành, sống thật với bản thân, chấp nhận những điều không hoàn hảo của bản thân. Hôm nay, chứng kiến sự trưởng thành của tất cả thí sinh, tôi thấy chúng ta đều đẹp theo cách của riêng mình. Hãy đẹp theo cách của bạn".

Kết thúc ứng xử, Ban giám khảo đã chọn ra được Top 4 bao gồm các đại diện Botswana; Czech; Trinidad and Tobago và Lebanon.

23h23: Top 8 thuộc về đại diện Brazil; Trinidad and Tobago; Botswana; Uganda; Czech; Anh Quốc; India và Lebanon.

Miss World 2024 thuộc về đại diện Cộng hoà Séc Krystyna Pyszková- Ảnh 11.

Top 8 được gọi tên các đại diện Brazil; Trinidad and Tobago; Botswana; Uganda; Czech; Anh Quốc; India và Lebanon.

Miss World 2024 thuộc về đại diện Cộng hoà Séc Krystyna Pyszková- Ảnh 12.

Top 8.

23h00: Top 12 thuộc về các đại diện Brazil; Dominicana; Trinidad and Tobago; Botswana; Mauritius; Uganda; Czech; Anh Quốc; Tây Ban Nha; Úc; India và Lebanon.

Miss World 2024 thuộc về đại diện Cộng hoà Séc Krystyna Pyszková- Ảnh 13.

Đại diện Brazil.

Miss World 2024 thuộc về đại diện Cộng hoà Séc Krystyna Pyszková- Ảnh 14.

Đại diện Dominicana.

Miss World 2024 thuộc về đại diện Cộng hoà Séc Krystyna Pyszková- Ảnh 15.

Đại diện Trinidad.

Miss World 2024 thuộc về đại diện Cộng hoà Séc Krystyna Pyszková- Ảnh 16.

Đại diện Botswana.

Miss World 2024 thuộc về đại diện Cộng hoà Séc Krystyna Pyszková- Ảnh 17.

Đại diện Anh Quốc

Miss World 2024 thuộc về đại diện Cộng hoà Séc Krystyna Pyszková- Ảnh 18.

Đại diện Tây Ban Nha.

22h50: Đêm chung kết, host gọi tên những người chiến thắng các giải phụ. Họ được vào thẳng Top 40 của Miss World lần này. Dưới đây là Top 40 đại diện các nước: 

Brazil; Uganda; Ukraine; Nepal; Martinique; Croatia; Việt Nam; Botswania; Nigeria; Zimbabwe; England; Lebannon; Tunisia; Belize; Canada; Diminican; Peru; Trinidad; Puerto Rico; Cameron; 

Kenya; Madagascar; Mautiritius; Somalian; South Africa; South Sudan; Tazania; Belgium (Bỉ); Czech Republic (Séc); France (Pháp); Gibraltar; Italy; Tây Ban Nha; Wales; Úc; India; Indonesia; Malaysia; New Zealand và cuối cùng là Thổ Nhĩ Kỳ.

Miss World 2024 thuộc về đại diện Cộng hoà Séc Krystyna Pyszková- Ảnh 19.

Người đẹp đại diện Martinique chiến thắng giải Top Model.

Miss World 2024 thuộc về đại diện Cộng hoà Séc Krystyna Pyszková- Ảnh 20.

Người đẹp Leticia Frota đại diện Brazil thắng giải Beauty with a Purpose.

Người đẹp Tài năng thuộc về đại diện Tunisia.

Người đẹp Tài năng thuộc về đại diện Tunisia.

Miss World 2024 thuộc về đại diện Cộng hoà Séc Krystyna Pyszková- Ảnh 22.

Huỳnh Mai Phương chiến thắng giải Multimedia Challenge.

Mai Phương đại diện Việt Nam, trình diễn trang phục dạ hội cùng với 111 nhan sắc đại diện cho các nước bạn. 

Hoa hậu Mai Phương lọt Top 40

Tính từ lúc đặt chân tại đất nước Ấn Độ, Hoa hậu Mai Phương luôn khiến đông đảo fan sắc đẹp cũng như người dân Việt Nam tự hào khi nàng hậu đã có những màn thể hiện vô cùng xuất sắc với khả năng tiếng anh và sự tư tin khi tương tác và giới thiệu những nét đặc trưng của Việt Nam đến đông đảo những bạn bè quốc tế.

Đúng với tin thần của người trẻ tự hào về đất nước Việt Nam, là một Gen Z, Mai Phương đã rất xuất sắc thể hiện bản thân mình, nàng hậu thường xuyên mang những văn hoá đặc trưng của đất nước đến với bạn bè quốc tế, những món ăn Việt Nam, những bữa cơm Việt Nam, những điệu nhảy, những văn hóa cũng là những điều mà nàng hậu đã chia sẻ đến bạn bè quốc tế thông qua những chia sẻ trên nền tảng trên mạng xã hội của mình.

Miss World 2024 thuộc về đại diện Cộng hoà Séc Krystyna Pyszková- Ảnh 23.

Hoa hậu Mai Phương - Đại diện Việt Nam tại Miss World 2024.

Điều đáng mừng là tại các phần thi phụ, đây là các phần thi giúp các đại diện có thể băng thẳng vào top 40 chung cuộc trước thềm chung kết. Trước chung kết 1 ngày, đại diện Việt Nam cũng chính thức chiến thắng phần thi Multimedia, đây là phần thi truyền thông đa phương tiện cũng như là phần thi phụ cuối cùng tại cuộc thi năm nay, trước đó Mai Phương cũng xuất sắc intop 25 của vòng thi Head to Head.

Đây quả thật là một kết quả khiến nhiều fan sắc đẹp không khỏi vui mừng và đắp thêm nhiều hy vọng cho Mai Phương tại đấu trường Miss World năm nay, đặc biệt là sau những thành tích cao của 3 đại diện Việt Nam tại các cuộc thi trước đó như Lê Hoàng Phương tại Miss Grand International, Lê Nguyễn Ngọc Hằng tại Miss Intercontinental và Nguyễn Phương Nhi tại Miss International.

Trong đêm Chung kết Miss World lần thứ 71, nàng hậu đã có phần thể hiện vô cùng tròn trịa và xuất sắc mang đến hình ảnh rạng rỡ, xinh đẹp, rạng ngời của người con gái Việt Nam đến với thế giới. 

Miss World 2024 thuộc về đại diện Cộng hoà Séc Krystyna Pyszková- Ảnh 24.

Mai Phương tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

Bằng chứng là Việt Nam luôn là đại diện cuối cùng tham gia vào các vòng thi, nhưng nàng hậu vẫn giữ nguyên được tinh thần và máu lửa tại sân khấu, đồng loạt tiếng reo hò vang lên cũng là minh chứng cho việc đại diện Việt Nam được yêu thích và đánh giá rất cao tại đêm chung kết.

Trước giờ thảm đỏ

Đương kim Miss World 2021 Karolina Bielawska, người Ba Lan, sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm vào tối nay 9/3 tại Mumbai, Ấn Độ.

Được biết, nàng hậu là một gương mặt thân quen đối với đất nước Việt Nam. Cô đã đưa một ê kíp trang điểm riêng từ Việt Nam sang Ấn Độ để có một giao diện hoàn hảo nhất trước màn final walk.

Miss World 2024 thuộc về đại diện Cộng hoà Séc Krystyna Pyszková- Ảnh 25.

Đương kim Hoa hậu Thế giới Karolina Bielawska.

Miss World 2024 thuộc về đại diện Cộng hoà Séc Krystyna Pyszková- Ảnh 26.

Hoa hậu thế giới 2021 người Ba Lan Karolina Bielawska.

Trước ngày diễn ra đêm Chung kết, ngày 8/3 - một ngày đặc biệt dành cho phụ nữ toàn cầu - BTC của Miss World 2024 đã gửi lời chúc tới các thí sinh của năm nay nói riêng và phụ nữ nói chung với lời nhắn gửi: "Mong rằng lòng dũng cảm và sức mạnh của phụ nữ trên khắp thế giới sẽ truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta phấn đấu vì một xã hội toàn diện và công bằng hơn".

Tiếp đó, BTC của cuộc thi cũng thường xuyên cập nhật các tin liên quan đến đêm chung kết và điều này làm tăng thêm sự háo hức của mọi người dành cho cuộc thi sắc đẹp danh tiếng này. Cụ thể, bên cạnh những nhân vật chính là những người đẹp đến từ khắp nơi trên thế giới trong đêm chung kết, khán giả cũng sẽ được gặp gỡ ngôi sao nhạc pop tài năng và nóng bỏng nhất Ấn Độ, Neha Kakkar. Cô đã được xác nhận là khách mời đặc biệt tại 71st Miss World Festival diễn ra vào ngày 9/3, tại Jio World Convention Center.

Neha Kakkar là nữ nghệ sĩ Ấn Độ được theo dõi nhiều nhất và là nghệ sĩ được theo dõi nhiều thứ 22 trên toàn cầu trên nền tảng Spotify. Năm 2019, Kakkar được xếp vào danh sách những nữ nghệ sĩ được xem nhiều nhất trên YouTube với 13,9 tỷ lượt xem. Vào tháng 1 năm 2021, cô trở thành ca sĩ Ấn Độ đầu tiên giành được YouTube Diamond Award.

Miss World 2024 thuộc về đại diện Cộng hoà Séc Krystyna Pyszková- Ảnh 27.

Nữ ca sĩ Ấn Độ Neha Kakkar.

Các chuyên trang quốc tế cũng đưa ra dự đoán về vương miện Hoa hậu Thế giới lần thứ 71. Trong đó, các ứng viên sáng giá cho danh hiệu này là người đẹp Thổ Nhĩ Kỳ, Botswana, Indonesia, Ấn Độ, Cộng hòa Séc, Colombia, Anh, Peru, Brazil, Trinidad & Tobago…

Miss World 2024 thuộc về đại diện Cộng hoà Séc Krystyna Pyszková- Ảnh 28.

Trang Sash Factor dự đoán Mai Phương lọt top 20 cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 71 (Ảnh: Sash Factor).

Trước đó, ngày 8/3, ban tổ chức Thế giới đã công bố format của đêm chung kết. Ban tổ chức sẽ lấy top 40 (bao gồm những người đẹp đã chiến thắng các giải thưởng phụ và những thí sinh được lựa chọn bởi giám khảo), sau đó là top 12 (mỗi châu lục sẽ chọn 2 thí sinh), top 8 (mỗi châu lục chọn 2 thí sinh, top 4 (mỗi châu lục 1 thí sinh), sau đó sẽ công bố danh hiệu Á hậu 1 và Hoa hậu.

Miss World 2024 thuộc về đại diện Cộng hoà Séc Krystyna Pyszková- Ảnh 29.

Format mới của Miss World năm nay.

Với việc thay đổi format, lựa chọn theo châu lục, khán giả cho rằng cuộc thi năm nay sẽ có sự cạnh tranh khắc nghiệt, đồng thời sẽ có nhiều bất ngờ xảy ra khi nhiều người đẹp tiềm năng nhưng không đủ suất ở khu vực của mình.

Bên cạnh đó, khu vực châu Phi năm nay nổi bật lên với nhiều ứng viên xuất sắc. Ngay trong phần thi phụ quan trọng đầu tiên - Head to Head Challenge - có tới 3 người đẹp từ châu Phi được vào top 5, giành tấm vé vào thẳng top 40 trong chung kết, đó là Botswana, Nigeria và Zimbabwe.

Đây cũng là ba ứng viên gây chú ý nhất của khu vực châu Phi, trong đó người đẹp Botswana - Lesego Chombo là ứng viên tiềm năng cho vương miện. Cô đã vào top tất cả phần thi phụ của cuộc thi năm nay.

Miss World 2024 thuộc về đại diện Cộng hoà Séc Krystyna Pyszková- Ảnh 30.

Đại diện Zimbabwe nổi bật với mái tóc ngắn và xuất thân đặc biệt, một nghệ sĩ trang điểm và làm móng.

Lesego Chombo có bằng luật của Đại học Botswana và hiện là luật sư tại Tòa án tối cao Botswana. Cô đang điều hành dự án giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, các người đẹp Tanzania, Uganda, Nam Phi cũng là những ứng viên được đánh giá cao ở châu Phi.

Với việc chọn top theo châu lục, nhiều người đang tỏ ra lo lắng cho đại diện Việt Nam - Huỳnh Nguyễn Mai Phương khi cô phải đương đầu với nhiều ứng viên nặng ký.

Tại châu Á, Indonesia và Thổ Nhĩ Kỳ là hai ứng viên nổi bật, vào top ở nhiều phần thi phụ. Đại diện Indonesia - Audrey Vanessa đã có tên trong top 25 phần thi Head to Head Challenge, top 32 Người đẹp Thể thao, top 14 Người đẹp Tài năng, top 20 Người đẹp Thời trang và gần đây nhất là top 10 Người đẹp Nhân ái.

Miss World 2024 thuộc về đại diện Cộng hoà Séc Krystyna Pyszková- Ảnh 31.

Trang Missosology không dự đoán Mai Phương lọt top 20 cuộc thi (Ảnh: Missosology).

Đại diện Thổ Nhĩ Kỳ cũng có thành tích ấn tượng không kém. Cô vào top 10 Người đẹp Nhân ái, giành giải nhì phần thi Người đẹp Thời trang và giành chiến thắng giải thưởng Top Model của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đại diện chủ nhà Ấn Độ - Sini Shetty cũng có phong độ ấn tượng, được đánh giá là đối thủ đáng gờm. Cô đã giành được giải thưởng World Designer Award khu vực châu Á - Thái Bình Dương, top 25 phần thi Head to Head, top 14 phần thi tài năng, top 20 phần thi Người đẹp Thời trang.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.