Quản lý

Long An: Doanh nghiệp chây ì dỡ xưởng không phép, chính quyền bó tay?

Công ty cầu đường Hồng An san lấp đất trồng lúa, đất nuôi trồng thuỷ sản để làm nhà xưởng đúc bê tông. Chính quyền xử phạt, yêu cầu hoàn trả nguyên trạng nhưng một năm qua vẫn không chấp hành.

Phản ánh đến Báo Giao thông, người dân tại xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An cho biết, họ rất bức xúc trước việc công ty TNHH TMDV thi công cầu đường Hồng An (Công ty cầu đường Hồng An) xây dựng trái phép trên đất trồng lúa, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất trồng cây lâu năm để làm nhà xưởng đúc cừ bê tông.

Người dân lo ngại việc này sẽ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến giao thông thuỷ trong khu vực.

Nhà thầu nghìn tỷ cầu đường Hồng An công khai hủy hoại đất, xây dựng trái phép - Ảnh 1.

Khu vực xây dựng trái phép nhà xưởng rộng hàng nghìn m2 của Công ty cầu đường Hồng An.

Trong quá trình tiếp nhận sự việc, PV đã nhiều lần liên hệ đại diện Công ty cầu đường Hồng An để tìm hiểu thông tin liên quan nhưng không nhận được hồi đáp.

Theo tìm hiểu, công ty này có địa chỉ trụ sở tại phường 13, quận 11, TP.HCM, do ông Lâm Tấn Kiệt là thành viên sáng lập.

Liên quan đến vụ việc trên, chiều 21/12, ông Đào Hữu Tấn, quyền Chủ tịch UBND huyện Cần Đước cho biết, đã yêu cầu UBND xã Long Hựu Đông lập hồ sơ hiện trạng về việc xây dựng nhà xưởng trái phép trên đất nông nghiệp của Công ty cầu đường Hồng An.

"UBND huyện đang chờ kết quả rà soát, sau đó sẽ đưa ra hướng xử lý cụ thể", ông Tấn cho biết.

Nhà thầu nghìn tỷ cầu đường Hồng An công khai hủy hoại đất, xây dựng trái phép - Ảnh 2.

Nhà xưởng, trạm trộn bê tông được xây trái phép trên đất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, bị lập biên bản xử lý vi phạm nhưng hơn 1 năm qua vẫn tồn tại.

Đại diện Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Long An cho biết, trước đó đã có văn bản đề nghị UBND huyện Cần Đước xử lý triệt để các vi phạm về đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy của công trình nhà xưởng liên quan đến Công ty cầu đường Hồng An.

Đồng thời, buộc người vi phạm chấp hành biện pháp khắc phục hậu quả, trả lại hiện trạng ban đầu theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành trước đó.

Liên quan đến việc Công ty Cầu đường Hồng An xây nhà xưởng sát bờ sông, trên đất trồng lúa, đại diện Thanh tra Sở Xây dựng Long An khẳng định: "Không đơn vị nào cấp phép cho san lấp và xây dựng nhà xưởng quy mô trên đất trồng lúa, đất nuôi trồng thủy sản hiện hữu như vậy cả".

Theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính ngày 9/11/2022 của UBND huyện Cần Đước, ông Lâm Tấn Kiệt đã tự ý san lấp cát gây biến dạng địa hình trên đất chuyên trồng lúa nước, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản.

Trong khu đất có tổng diện tích 7.332m2 ở xã Long Hựu Đông, nhà xưởng đề tên Công ty cầu đường Hồng An rộng khoảng 3.000m2.

UBND huyện Cần Đước xác định, khu vực xây dựng trái phép thuộc diện tích của 3 thửa đất, trong đó bao gồm đất chuyên trồng lúa nước, trồng cây lâu năm và đất nuôi trồng thủy sản.

Thế nhưng, cả 3 thửa đất đã bị san lấp lên độ cao khoảng 1,3m, ngang với mặt đê bao Rạch Cát.

Ghi nhận của PV, tại đây có những thiết bị dùng để chứa xi măng trộn bê tông phục vụ cho việc đúc cọc cừ bê tông chuyên dùng thi công bờ kè, rạch.

Kế đó là các sà lan chở xáng cạp cùng nhiều vật tư cặp sát như một dạng bến thủy nội địa "dã chiến", dù vị trí này không được cấp phép bến thủy, không có biển báo cho phép phương tiện thuỷ neo đậu. Bên hông nhà xưởng, khoảng 100 đoạn cừ ván bê tông dự ứng lực đã được tập kết gọn gàng chờ chuyển đi.

Vi phạm của ông Kiệt đã bị xử phạt 52,5 triệu đồng, buộc khôi phục lại nguyên trạng ban đầu.

Thế nhưng, đã hơn một năm kể từ ngày 9/11/2022 đến nay, nhà xưởng trên vẫn công khai tồn tại, nhiều hạng mục còn hoàn thiện hoành tráng hơn cũ khiến dư luận địa phương bức xúc, cho rằng có chuyện khuất tất trong công tác quản lý.

Theo tìm hiểu, Công ty Cầu đường Hồng An là đơn vị thường xuyên trúng thầu các dự án, gói thầu của các chủ đầu tư thuộc một số đơn vị như Sở GTVT TP.HCM, Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tỉnh Long An...

Mới đây nhất, doanh nghiệp này cùng với 4 đơn vị liên danh trúng gói thầu XL9 - xây dựng đường Vành đai 3 TP.HCM trị giá hơn 2.258 tỷ đồng do Ban quản lý các dự án giao thông TP.HCM làm chủ đầu tư.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.