Thời sự Quốc tế

Thêm New Zealand không cử đại diện ngoại giao tham dự Olympic Bắc Kinh

07/12/2021, 09:50

New Zealand đã thông báo không cử đại diện ngoại giao cấp Bộ trưởng tới tham dự Olympic Bắc Kinh 2022.

Thông tin được Phó Thủ tướng New Zealand Grant Robertson công bố ngày 7/12 khi trả lời phóng viên tại trụ sở quốc hội về quan điểm của New Zealand trước việc Mỹ thông báo sẽ không cử quan chức chính phủ tới tham dự sự kiện này để phản đối vấn đề nhân quyền tại Bắc Kinh.

“Chúng tôi đã thông báo rõ sẽ không tham dự Olympic Bắc Kinh ở cấp Bộ trưởng” – ông Robertson nói và khẳng định quyết định của New Zealand không liên quan tới Mỹ.

img

Phó Thủ tướng New Zealand Grant Robertson. Ảnh - AP

“Có rất nhiều yếu tố nhưng nguyên nhân chủ yếu là do đại dịch Covid-19, thực tế việc hậu cần đi lại và tình hình Covid-19 hiện nay không thích hợp để thực hiện chuyến đi như vậy” – ông Robertson giải thích thêm và khẳng định New Zealand đã thông báo cho phía Trung Quốc thông tin này từ tháng 10.

Phó Thủ tướng Robertson nhấn mạnh, New Zealand đã nhiều lần trao đổi thẳng thắn với Trung Quốc về những quan ngại liên quan tới nhân quyền nhưng vấn đề này không liên quan tới quyết định cử quan chức cấp cao tới dự Olympic nêu trên.

Đọc thêm: Mỹ chính thức tẩy chay ngoại giao Olympic Bắc Kinh 2022

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.