Showbiz

Mai Phương được Sash Factor xếp hạng 11: Ứng viên mạnh nhất Miss World 2024 là ai?

23/02/2024, 16:41

Ứng viên sáng giá từ các châu lục tại Miss World dần lộ diện, chuyên trang Sash Factor công bố danh sách top 20 ứng viên nổi trội cho ngôi vị tân hoa hậu.

Đêm thi hùng biện, Head to Head Challenge của Miss World 2024 - Hoa hậu Thế giới 2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp và chọn được 25 gương mặt xuất sắc nhất.

Mai Phương được Sash Factor xếp hạng 11: Ứng viên mạnh nhất Miss World 2024 là ai?- Ảnh 1.

Hoa hậu Mai Phương

Ngay sau đó, chuyên trang Sash Factor có hơn 300.000 người theo dõi đã công bố danh sách top 20 ứng viên nổi trội cho ngôi vị tân hoa hậu.

Từ đó, những thí sinh nổi trội không chỉ về nhan sắc mà còn ở tri thức, trí tuệ và cách ứng xử khéo léo cũng dần lộ diện. Đáng nói, đại diện Việt Nam - Mai Phương đều có tên trong cả 2 danh sách này, đây là một phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực của cô gái sinh năm 1999.

Mai Phương được Sash Factor xếp hạng 11: Ứng viên mạnh nhất Miss World 2024 là ai?- Ảnh 2.

Các ứng viên sáng giá từ các châu lục tại Miss World dần lộ diện

Sau quá trình quan sát cũng như sự thể hiện của hơn 116 người đẹp trong suốt 1 tuần tại Ấn Độ. Vị trí thích hợp số 1 trên bảng xếp hạng 20 thí sinh nổi bật gọi tên đại diện Peru - Lucia Arellano.

Cô nàng là thí sinh đang được nhiều diễn đàn sắc đẹp đánh giá cao tại Hoa hậu Thế giới – Miss World 2024. Lucia Arellano năm nay 28 tuổi, cao 1,7 m. Lucia từng giành ngôi Á hậu 2 tại Hoa hậu Peru 2022.

Mai Phương được Sash Factor xếp hạng 11: Ứng viên mạnh nhất Miss World 2024 là ai?- Ảnh 3.

Đại diện Peru - Lucia Arellano.

Sau khi hoàn thành Bằng Kinh doanh Quốc tế, Lucia hiện đang làm việc với tư cách là Doanh nhân, Nhà hoạt động xã hội và Người mẫu. Là một vận động viên thể thao nhạy bén, cô cũng chơi bóng chuyền từ khi còn rất trẻ.

"Tôi là người luôn theo đuổi mục tiêu của mình. Là một người chân thật, kỷ luật, tôi luôn sẵn sàng làm những gì mà trái tim mình cảm thấy đúng đắn. Nếu có điều gì tôi thực sự muốn, tôi sẽ thực hiện nó mà không để bất cứ điều gì cản đường mình. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ vì tôi tin rằng mình có thể biến nó thành hiện thực", cô chia sẻ trên trang chủ của Miss World.

Theo chuyên trang Sash Factor, vị trí thứ 2 thuộc về đại diện Cộng Hoà Czech - Krystyna Pyszková. Cô được coi là thí sinh "ngàn máu" của Miss World khi liên tục được nhiều chuyên trang, diễn đàn sắc đẹp như Pageanthology, Crown Talk đưa vào dự đoán đăng quang.

Mai Phương được Sash Factor xếp hạng 11: Ứng viên mạnh nhất Miss World 2024 là ai?- Ảnh 4.

Đại diện Cộng hoà Czech - Krystyna Pyszková được nhận xét là ứng viên sáng giá của khu vực châu Âu đứng Top 2.

Krystyna sinh năm 1999 cao 1,81m, được nhiều chuyên trang sắc đẹp yêu mến vì vẻ đẹp trong trẻo như búp bê. Cô là người mẫu nổi tiếng tại quê nhà, xuất hiện trong nhiều chiến dịch thời trang đình đám.

Hiện Krystyna theo học thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại MCI Innsbruck, Áo. Người đẹp cũng đang là người đại diện cho tổ chức phi chính phủ Sonta Foundation, chuyên giúp đỡ trẻ em trên toàn thế giới.

Cô thành lập Quỹ Krystyna Pyszko, tiếp tục phát triển các dự án hướng đến người nghèo. Theo thông tin trên trang chủ Miss World, khoảnh khắc khiến Krystyna Pyszková tự hào là mở một trường học tiếng Anh cho trẻ em kém may mắn ở Tanzania. Theo Misscolombiatoday, cô cũng lọt vào top 10 mỹ nhân tại cuộc thi có lượng fan lớn trên Instagram với hơn 140.000 lượt theo dõi.

Top 3 thí sinh nổi bật gọi tên đại diện Thổ Nhĩ Kỳ - Nursena Say. Năm nay, cô được xếp vào nhóm thí sinh châu Á - Thái Bình Dương và được xem là đối thủ nặng ký của Hoa hậu Mai Phương.

Mai Phương được Sash Factor xếp hạng 11: Ứng viên mạnh nhất Miss World 2024 là ai?- Ảnh 5.

Đại diện Thổ Nhĩ Kỳ - Nursena Say.

Người đẹp có gương mặt ngọt ngào, được đánh giá là phù hợp với tiêu chí cuộc thi Miss World. Bên cạnh đó, cô nàng là một trong những thí sinh có chiều cao ấn tượng nhất mùa giải Miss World lần thứ 71 với 1,8m.

Nursena cho biết: ''Kể từ khi tôi bắt đầu cuộc hành trình đáng kinh ngạc này với Hoa hậu Thế giới và có vinh dự được tham gia vào các dự án Người đẹp có mục đích, cuộc đời tôi đã thay đổi mãi mãi. Thông qua việc tham gia vào sáng kiến này, tôi đã tận mắt chứng kiến tác động sâu sắc mà các nữ hoàng sắc đẹp có thể gây ra cho xã hội, vượt qua ranh giới truyền thống của các cuộc thi sắc đẹp".

Vị trí thứ 4 không ai khác ngoài đại diện Colombia - Camila Pinzon – một trong những ứng viên sáng giá cho ngôi vị Hoa hậu Thế giới 2024 vì có profile ấn tượng và thành tích ngoại giao đáng nể. Người đẹp đã tốt nghiệp Đại học Sorbonne ở Paris và cũng học tại Đại học Cambridge ở Anh.

Mai Phương được Sash Factor xếp hạng 11: Ứng viên mạnh nhất Miss World 2024 là ai?- Ảnh 6.

Đại diện Colombia - Camila Pinzon.

Đáng chú ý, Camila có khả năng nói được 5 thứ tiếng: Pháp, Anh, Italia, Đức và Tây Ban Nha. Đây được xem là lợi thế lớn của cô khi tham gia đấu trường sắc đẹp quốc tế. Trong nhiệm kỳ của mình, cô đã đi công tác ở nhiều quốc gia và tham gia nhiều buổi hội thảo, thăm đại sứ quán, các cơ quan tại chức ở nước ngoài, các tổ chức từ thiện ở khắp nơi trên thế giới.

Tại Top 20 này, hoa hậu Mai Phương được xếp đứng thứ 11. Đây được coi là một dấu hiệu tốt của đại diện Việt Nam trong hành trình chinh phục thành tích mới ở cuộc thi. Bởi, Sash Factor là một chuyên trang sắc đẹp có tiếng nhất nhì trên thế giới, luôn có những dự đoán đúng sát nhất với kết quả thực. Chính vì vậy, người hâm mộ vô cùng mong đợi, Mai Phương sẽ tạo nên kỳ tích mới tại "đấu trường sắc đẹp" Miss World năm nay.

Điểm mặt những thí sinh xuất sắc trong phần thi hùng biện của Miss World lần thứ 71

Có thể thấy, hoa hậu Mai Phương đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục sau màn thuyết trình dự án nhân ái ở Miss World 2023. Sau phần hùng biện đầy bùng nổ của mình, hoa hậu gốc Việt nhận được rất nhiều lời khen ngợi, tán thưởng bởi khả năng chinh phục trái tim người nghe.

"Phát triển bền vững" là chủ đề đưa Mai Phương lựa chọn trong phần thi này. Trong bài thuyết trình dự án nhân ái, Mai Phương đã gửi lời cảm ơn đến bà và mẹ của mình vì đã cho cô thấy được sự kỳ diệu của lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục trong việc hình thành con trẻ.

Mai Phương được Sash Factor xếp hạng 11: Ứng viên mạnh nhất Miss World 2024 là ai?- Ảnh 7.

Mai Phương được Sash Factor xếp hạng 11: Ứng viên mạnh nhất Miss World 2024 là ai?- Ảnh 8.

Đáng chú ý, phần thuyết trình của Mai Phương tại đêm thuyết trình "Beauty with a purpose" về Yako By MaiPhuong đã nhận về lượt tương tác khủng sau khi được đăng tải. Riêng trên TikTok, video nhận được hơn 2,1 triệu lượt xem, hơn 250.000 lượt thích.

Câu trích dẫn trong bài thuyết trình "I have only one heart, but I have so many love to give" (Tạm dịch: Tôi chỉ có một trái tim, nhưng tôi có rất nhiều tình yêu thương để trao đi) cũng trở nên viral và được đông đảo người hâm mộ sử dụng trên các nền tảng mạng xã hội.

Phần thuyết trình chặt chẽ, thông minh và đầy cảm xúc của Mai Phương không chỉ nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả mà còn được bạn bè quốc tế bày tỏ vô cùng ngưỡng mộ.

Mai Phương được Sash Factor xếp hạng 11: Ứng viên mạnh nhất Miss World 2024 là ai?- Ảnh 9.

Hoa hậu Mai Phương.

Trên livestream của mình, Miss World Philippines dành nhiều lời khen cho Mai Phương. ''Thật đáng kinh ngạc về đại diện Việt Nam. Các bạn biết đấy cô ấy là người cuối cùng trong buổi thuyết trình ngày hôm nay nhưng cách cô ấy truyền tải đã tạo ra một nguồn năng lượng rất đáng nể", người đẹp Philippines chia sẻ.

Hai đại diện Thái Lan và Indonesia cũng livestream sau phần thi và dành nhiều ấn tượng cho nàng hậu Việt Nam. Họ chia sẻ rất tâm đắc với dự án của Mai Phương cũng như những trang phục mà người đẹp Việt Nam mặc trong những ngày qua. "Cô ấy xinh đẹp và luôn xuất hiện như một công chúa", đại diện Thái Lan - Tharina Botes chia sẻ.

Đáng chú ý, 3 đại diện Philippines, Thái Lan và Indonesia cũng đều là những ứng cử viên được đánh giá cao cho chiếc vương miện thứ 71 của Miss World.

Mai Phương được Sash Factor xếp hạng 11: Ứng viên mạnh nhất Miss World 2024 là ai?- Ảnh 10.

Mai Phương cùng các thí sinh tại cuộc thi.

Các mỹ nhân quốc tế đều cùng Mai Phương lọt Top 25 của cuộc thi hùng biện. Bên cạnh đó, họ cũng nhận được rất nhiều những lời khen ngợi về khả năng thuyết trình và khả năng lan tỏa niềm tin đến với khán giả.

Trong đó, phải kể đến Tharina Botes – Miss World Thái Lan, người đẹp được đánh giá cao với vẻ đẹp hiện đại, sắc sảo và kỹ năng tiếng Anh trôi chảy. Trong phần thi của mình, cô chia sẻ sự ngưỡng mộ đối với lòng trắc ẩn của bà mình, người đã giúp cô nhận ra những giá trị tích cực của hoạt động từ thiện.

"Dù chúng ta đang sống trong một thế giới có khả năng sản xuất lương thực cho 10 tỷ người, tuy nhiên vẫn có tới 1 tỷ người đang phải đi ngủ với chiếc bụng đói. Hãy cùng hình dung một thế giới mà mọi người đều thoát khỏi đói nghèo, đều có cơ hội được sống một cuộc sống tốt đẹp", Tharina nói

Cô cũng cho biết đã làm việc với nhiều tổ chức từ thiện từ khi còn nhỏ, nhưng trong 3 năm qua, Tharina đã dành phần lớn thời gian của mình để làm việc với một tổ chức tuyệt vời có tên là Scholars Assassins.

Mai Phương được Sash Factor xếp hạng 11: Ứng viên mạnh nhất Miss World 2024 là ai?- Ảnh 11.

Tharina Botes – Miss World Thái Lan.

"Niềm đam mê chống nạn đói trên thế giới đã khiến tôi tập trung vào vấn đề quan trọng là an ninh lương thực. Thông qua sáng kiến của mình, ‘Những người bảo vệ tốt và Đại sứ của các học giả về dinh dưỡng’, tôi tận tâm nghĩ ra các phương pháp bền vững để phân phối thực phẩm bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe cho những người kém may mắn hơn.

Bằng cách giải quyết nhu cầu cấp thiết này, chúng ta có thể tạo ra tác động có ý nghĩa đối với nạn đói toàn cầu và đóng góp cho một thế giới lành mạnh hơn, công bằng hơn", Hoa hậu xứ sở Chùa vàng cho biết.

Tiếp đó là nữ hoàng sắc đẹp Gwendolyne Fourniol của Philippines, người ủng hộ nền giáo dục có chất lượng trên tinh thần một trái đất, một gia đình và một tương lai.

"Hãy tưởng tượng một thế giới nơi mọi trẻ em, bất kể giới tính, sắc tộc hay hoàn cảnh kinh tế xã hội, đều có thể tiếp cận nền giáo dục có chất lượng, nơi giáo dục không phải là một đặc quyền mà là một quyền phổ quát, một thế giới có thể thực hiện được nhờ công nghệ, đầu tư và chính sách", cô nói

Mai Phương được Sash Factor xếp hạng 11: Ứng viên mạnh nhất Miss World 2024 là ai?- Ảnh 12.

Gwendolyne Fourniol của Philippines.

Gwendolyne tiếp tục: "Công nghệ phải được tận dụng để mang lại cơ hội giáo dục, ngay cả cho những vùng xa xôi nhất". Cô cho biết các khoản đầu tư phải được thực hiện để đảm bảo rằng các nguồn lực sẽ đến được với các cộng đồng bị thiệt thòi.

"Các chính sách hướng tới sự đa dạng phải được phát triển để thúc đẩy một môi trường nơi trí tuệ trẻ có thể phát huy hết tiềm năng".

Gwendolyne kết thúc bài phát biểu của mình bằng cách nói: "Với công nghệ, đầu tư và chính sách, tôi biết rằng chúng ta có thể biến nền giáo dục có chất lượng toàn diện và công bằng trở thành hiện thực cho mọi trẻ em trên toàn thế giới".

Cuối cùng là hoa hậu Indonesia Audrey Vanessa – một thí sinh nổi bật với những hoạt động thiện nguyện vô cùng ý nghĩa. Audrey cũng đã thành lập một tổ chức phi chính phủ do cô tự xây dựng cùng với bạn bè của anh. Tổ chức này có tên là "Reeformers" tập trung vào việc cứu các rạn san hô và phục hồi nền kinh tế cũng như tiềm năng của ngư dân truyền thống ở các hòn đảo bên ngoài Indonesia. 

Mai Phương được Sash Factor xếp hạng 11: Ứng viên mạnh nhất Miss World 2024 là ai?- Ảnh 13.

Indonesia Audrey Vanessa.

Tại phần thi Head to Head Challenge, Audrey nói: "Tôi muốn giải quyết một vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến mọi nơi trên thế giới chính là chăm sóc sức khỏe cho tất cả mọi người. Khi bàn đến chăm sóc sức khoẻ, hãy nhìn vào stunting – suy dinh dưỡng thể thấp còi. Hàng triệu trẻ em trên thế giới đang đối diện với vấn đề này, cản trở sự phát triển, tăng trưởng và thịnh vượng trong tương lai.

Tôi đứng trước các bạn như một lời kêu gọi cho mỗi trẻ em trên thế giới này, tiếp tục nỗ lực để chấm dứt những thách thức của nạn thấp còi. Hãy cùng nhau tạo nên tương lai tốt đẹp nơi mỗi đứa trẻ có thể đạt được hết tiềm lực của mình".

Video thuyết trình dự án nhân ái của Mai Phương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.