Vận tải

“Mắt thần” tố cáo 7.000 xe vi phạm giao thông trên QL1 qua Ninh Thuận

24/03/2021, 15:08

Chỉ trong 1 tháng hệ thống camera giám sát đã phát hiện hơn 7.000 ô tô vi pham trên QL1 qua Ninh Thuận.

img

Tuyến QL1 có chiều dài 70km qua Ninh Thuận được trang bị hệ thống camera giám sát giao thông tại 34 vị trí.

Ngày 24/3, thông tin từ Phòng CSGT (PC08) Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, sau hơn một tháng đưa vào hoạt động (tính từ 1/2 đến ngày 1/3), qua hệ thống “mắt thần” - camera giám sát giao thông, đã phát hiện 7.000 trường hợp vi phạm Luật Giao thông.

Thiếu tá Ngô Ngọc Nam - Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh cho biết, trong số các trường hợp vi phạm, Công an tỉnh đã gửi thông báo vi phạm lần 1, kèm theo hình ảnh cho trên 2.700 trường hợp để xử phạt “nguội”. Tuy nhiên, hiện mới có 40 trường hợp đến xử lý theo thông báo.

Ngoài ra, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, thông qua dữ liệu từ camera giám sát, lực lượng CSGT tỉnh cũng đã trực tiếp lập biên bản xử phạt “nóng” 47 trường hợp vi phạm. Hầu hết các lỗi vi phạm như: chạy quá tốc độ; chạy lấn làn đường, phần đường; dừng đỗ sai quy định; không chấp hành tín hiệu đèn giao thông.

Đối với xử phạt “nguội”, nếu quá thời gian quy định, chủ phương tiện không đến nộp phạt thì toàn bộ thông tin, biển số xe vi phạm sẽ được gửi sang Cục Đăng kiểm Việt Nam và Công an các xã, phường, thị trấn để tiếp tục xử lý.

Trước đó vào cuối tháng 1/2021, Cục CSGT (Bộ Công an) đã bàn giao hệ thống 34 điểm camera giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến QL1 cho tỉnh Ninh Thuận.

Hệ thống camera giám sát giao thông được trang bị hiện đại, có khả năng bắn tốc độ, nhận diện biển số xe cách xa hàng km.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.