Thời sự Quốc tế

Máy bay chở khách nội địa đầu tiên của Trung Quốc trình diễn tại triển lãm

08/11/2022, 20:00

Máy bay chở khách nội địa đầu tiên của Trung Quốc C919 vừa thực hiện màn trình diễn bay tại triển lãm hàng không Trung Quốc.

Chiếc máy bay chở khách thân hẹp do Trung Quốc tự sản xuất đã trình diễn trước sự chứng kiến của hàng trăm người xem tại Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Quốc tế Trung Quốc ở thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông ngày 8/11.

Trước đó, vào tháng 9, Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc đã cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bay cho mẫu máy bay C919. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ca ngợi việc C919 chính thức được phép "tung cánh" trên bầu trời “mang theo ý chí của quốc gia, giấc mơ của dân tộc và kỳ vọng của nhân dân”.

Máy bay C919 do Tập đoàn Máy bay Thương mại Trung Quốc (COMAC) nghiên cứu và chế tạo với tham vọng cạnh tranh với các dòng máy bay nước ngoài như Boeing 737 MAX và Airbus A320.

img

Máy bay C919 trình diễn tại sự kiện Nanchang Flight Convention 2020 ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Ảnh - Xinhua

Giới chức Trung Quốc kỳ vọng có thể đưa vào chế tạo và sử dụng rộng rãi dòng máy bay chở khách nội địa đầu tiên nhằm giảm sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài dù theo hãng tin AFP, phần lớn bộ phận của máy bay C919 nhập khẩu từ nước ngoài.

Các hãng hàng không Trung Quốc rất hào hứng đưa dòng máy bay C919 vào phi đội máy bay chở khách dù phương tiện này chưa được cơ quan quản lý hàng không tại Mỹ và châu Âu cấp chứng nhận.

Vào tháng 5, hãng hàng không lớn thứ 2 Trung Quốc (xét về số lượng hành khách) China Eastern thông báo dự định đưa 4 máy bay C919 vào phi đội. Truyền thông Trung Quốc đưa tin máy bay C919 sẽ bắt đầu vận hành thương mại vào quý đầu năm 2023.

Tập đoàn COMAC cho biết đã nhận được hơn 800 đơn hàng máy bay C919 từ hàng chục khách hàng.

Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Quốc tế Trung Quốc là triển lãm hàng không lớn nhất của Trung Quốc. Sự kiện năm nay diễn ra tại thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông từ ngày 8-13/11.

Một số hình ảnh thiết bị quân sự Trung Quốc xuất hiện tại Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Quốc tế Trung Quốc 2022:

img

Cường kích Xi'an JH-7 tới Chu Hải tham gia triển lãm hàng không Trung Quốc. Ảnh - CFP

img

Thủy phi cơ AG600M của Trung Quốc xuất hiện tại triển lãm hàng không Trung Quốc. Ảnh - CFP

img

Vận tải cơ YU-20 trưng bày tại triển lãm. Ảnh - China Daily

img

Máy bay tác chiến điện tử J-16D của Trung Quốc. Ảnh - China Daily

img

Tiêm kích J-16 của Trung Quốc tại khu vực trưng bày ở triển lãm. Ảnh - China Daily

img

Vận tải cơ YU-20 diễn tập cho chuyến bay trình diễn tại triển lãm hàng không Trung Quốc. Ảnh - Global Times

img

Tiêm kích J-10 của Trung Quốc tới Chu Hải tham gia triển lãm hàng không Trung Quốc. Ảnh - CFP

img

Nhân viên lắp tên lửa loại mới lên cường kích JH-7A2 để chuẩn bị trưng bày tại triển lãm hàng không Trung Quốc. Ảnh - Global Times

img

Máy bay ném bom H-6K mang theo 2 tên lửa loại mới chuẩn bị xuất hiện tại triển lãm hàng không Trung Quốc. Ảnh - Global Times

img

Công tác chuẩn bị mô hình tổ hợp trạm không gian vũ trụ của Trung Quốc để trưng bày tại triển lãm. Ảnh - CFP

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.