Thời điểm đầu tháng 5, không khó để bắt gặp những hàng cây bằng lăng trải dài đang nở rộ, phủ tím khắp các tuyến đường của Hà Nội.
Phố Kim Mã được biết đến là một trong những tuyến phố được trồng nhiều hoa bằng lăng nhất.
Cây bằng lăng có nguồn gốc từ Ấn Độ, thân cây khá thẳng, cao, tán lá rộng. Ở Việt Nam, bằng lăng được trồng để tạo bóng mát và làm đẹp cảnh quan đô thị, trở thành điểm nhấn cho các con đường, góc phố.


Hoa bằng lăng có nhiều màu như tím, tím nhạt, tím hồng kết thành từng chùm đẹp mắt. Mỗi bông hoa có 6 cánh, khi nở thường xoè rộng, cánh hoa mỏng nhẹ như giấy.
Dưới ánh nắng vàng, từng chùm hoa bằng lăng thi nhau đua nở.


Các tuyến phố bên bờ hồ Gươm cũng được tô điểm bởi sắc tím của hoa bằng lăng.
Hoa bằng lăng thường nở rộ từ đầu tháng 5 đến hết tháng 6. Ngoài hoa phượng, bằng lăng tím cũng được nhiều người gợi nhớ đến tuổi học trò.
Đi từ quận Hoàng Mai tới phố Nguyễn Đình Thi để chụp ảnh, hai bạn trẻ Kiều Oanh và Nhung Huế chia sẻ: "Hoa bằng lăng có một vẻ đẹp cuốn hút với màu tím mộng mơ và cũng tượng trưng cho sự thủy chung. Ra hoa nhanh nhưng cũng chóng tàn, nên đây là khoảng thời gian hiếm hoi để chúng em có được những tấm hình đẹp nhất".
Vào mỗi buổi chiều, hàng cây bằng lăng bên hồ Hoàng Cầu lại thu hút nhiều du khách tới chụp ảnh check in.
Bạn Dương Khánh Linh (sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho hay: "Sau những ngày âm u, hôm nay Hà Nội có nắng đẹp nên em tranh thủ tới đây để chụp ảnh. So với nơi khác, các cây hoa bằng lăng ven hồ Hoàng Cầu có tán thấp nên giúp em có được nhiều bức ảnh ưng ý hơn".
Thiếu nữ với tà áo dài trắng tạo dáng bên những bông hoa bằng lăng đang độ khoe sắc.
Nhiều em nhỏ cũng được người thân đưa đến đây để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài hoa này.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận