Thời sự Quốc tế

Mexico quyết định cho Tổng thống Bolivia Morales được tị nạn chính trị

12/11/2019, 06:56

Chính quyền Mexico quyết định cho Tổng thống Bolivia Morales được tị nạn chính trị sau khi ông bị quân đội ép từ chức.

img
Tổng thống Morales.

Bộ trưởng Ngoại giao Mexico Marcelo Ebrrard nói rằng Mexico, đáp ứng yêu cầu của Tổng thống Bolivia Evo Morales vừa từ chức là cấp quy chế tị nạn chính trị cho nhà cựu lãnh đạo.

"Tôi vừa nhận được một cuộc gọi từ Tổng thống Morales. Ông ấy đã trả lời đề nghị của chúng tôi và chính thức yêu cầu tị nạn chính trị từ đất nước chúng tôi", - Bộ trưởng Ebrard nói với các phóng viên.

Trước đó, ông Marcelo Ebrrard nói rằng nước này sẵn sàng cấp tị nạn chính trị cho ông Morales trên lãnh thổ Đại sứ quán Mexico ở La Paz, nơi có 20 quan chức và đại biểu.

Trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 20/10 năm 2019, ông Evo Morales đã giành chiến thắng trong vòng đầu tiên, nhưng đối thủ chính của ông, Carlos Mesa, đã không công nhận kết quả này.

Vào cuối tuần qua, lực lượng vũ trang Bolivia kêu gọi ông Morales từ chức để đảm bảo sự ổn định ở nước này, sau đó, ông tuyên bố từ chức.

Toàn bộ ban lãnh đạo cao nhất của đất nước cũng từ chức, quyền lực rơi vào tay Phó Chủ tịch Thượng viện phe đối lập.

Một số nước như Venezuela, Cuba, Mexico, Nga lập tức tuyên bố rằng một cuộc đảo chính đã xảy ra ở Bolivia.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.