Kinh tế

Miền Trung: Tỷ trọng nông nghiệp trong GDP vẫn cao hơn cả nước gần 10%

15/08/2014, 15:44

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu khai thác tốt nhất các tiềm năng, cơ hội thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế - xã hội của Vùng, nhất là phát triển kinh tế biển.

Ngày 15/8, tại Diễn đàn kinh tế Miền Trung, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan cần tập trung đề xuất, thực hiện những giải pháp để phát huy sức mạnh kinh tế miền Trung.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn kinh tế Miền Trung
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn kinh tế Miền Trung

Phó Thủ tướng nhận định, vùng duyên hải miền Trung với 29% diện tích tự nhiên và khoảng 12,8% dân số của cả nước là một khu vực có vị trí địa kinh tế, chính trị quan trọng  mang tính chiến lược trong phát triển KT-XH, bảo đảm an ninh – quốc phòng và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, có nhiều tiềm năng và thế mạnh để phát triển, nhất là phát triển kinh tế biển; là “cửa ngõ” hướng ra Biển Đông của cả Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng; có thể giao thương dễ dàng bằng đường biển với khu vực và thế giới.

“Đặc biệt, như mọi người đều biết, những diễn biến phức tạp ở các vùng biển, trong đó có biển Đông với việc Trung Quốc xâm phạm vùng biển của Việt Nam là những thách thức rất lớn đối với sự phát triển KT-XH, nhất là kinh tế biển và bảo đảm an ninh, quốc phòng trên phạm vi cả nước nói chung cũng như đối với vùng Duyên hải miền Trung - nơi có vị trí đặc biệt quan trọng” – Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Tuy có nhiều lợi thế, nhưng đến nay các tỉnh duyên hải Miền Trung vẫn chậm trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tỷ trọng nông nghiệp vẫn chiếm khoảng 25-27% GDP, cao hơn mức trung bình của cả nước (18,4%); ngoại trừ bốn địa phương có tỷ lệ hộ nghèo dưới 10% là Đà Nẵng (2,5%), Thừa Thiên – Huế (8,9%), Khánh Hòa (8,0%), Bình Thuận (7,7%), các tỉnh còn lại đều có tỷ lệ nghèo trên 13%, cao nhất là Hà Tĩnh lên tới trên 20,7% (năm 2013).

img

Do đó, tại Diễn đàn Kinh tế miền Trung được tổ chức tại Đà Nẵng lần này với sự tham dự của lãnh đạo Ban Kinh tế TƯ, Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TƯ, Ngân hàng Nhà nước, UBND các tỉnh, các chuyên gia kinh tế cao cấp… Phó Thủ tướng yêu cầu các đại biểu trao đổi, đề xuất các sáng kiến nhằm khai thác tốt nhất các tiềm năng, cơ hội để vượt qua các khó khăn, thách thức, thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế - xã hội của Vùng, nhất là phát triển kinh tế biển.

Phó Thủ tướng chỉ đạo, các giải pháp đề xuất phải đảm bảo liên kết vùng, đưa ra được các chính sách, giải pháp huy động tài chính cụ thể; Phải tìm kiếm được các giải pháp, mô hình phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao; Phải xây dựng các chính sách và thể chế thuận lợi, minh bạch; Phải bảo vệ nguồn nước, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống và giảm nhẹ thiệt hại thiên tai; Phải đảm bảo kết hợp phát triển KT-XH và bảo đảm an ninh, quốc phòng, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ…

            Hải Quỳnh

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.