Phát triển - Kết nối

Mở đường lớn cho đồng bào thiểu số miền núi Ninh Thuận "vươn" ra biển

29/12/2021, 12:13

Dự án cải tạo, mở rộng QL27 đã làm thay đổi diện mạo giao thông các huyện miền núi ở Ninh Thuận, đường sá khang trang, đi lại an toàn.

QL27 là tuyến đường huyết mạch kết nối hai tỉnh Ninh Thuận, Lâm Đồng. Tại địa phận tỉnh Ninh Thuận tuyến này kết nối các hyện Ninh Sơn, Bác Ái và TP Phan Rang - Tháp Chàm.

Sau 8 tháng thi công dự án cải tạo, mở rộng các đoạn còn lại trên QL27 qua Ninh Thuận đường đã thông, kéo miền núi gần hơn với đô thị tạo động lực phát triển kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số trong khu vực.

Ninh Thuận có 3 cửa khẩu ra biển là Đông Hải, Cà Ná, Khánh Hải có đường bờ biển dài 105km với vùng lãnh hải rộng trên 18.000 km2. Khi giao thông thuận lợi, Ninh Thuận có thêm cơ hội "vươn mình" ra biển.

img

Một đoạn QL27 đã được mở rộng qua huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận).

Những ngày qua chạy dọc tuyến QL27 nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi tuyến đường này trước đây vốn chật hẹp xuống cấp, đầy ổ gà, sình lầy... nay đã “lột xác” hoàn toàn. Gần 10km mặt đường vừa mới được mở rộng, thảm mới mặt đường khang trang, đi lại an toàn thuận lợi hơn dịp Tết Âm lịch 2022.

Dân vui mừng vì có đường lớn, đi lại an toàn

Ghi nhận của PV Báo Giao thông vào một ngày cuối tháng 12, chạy dọc tuyến QL27 đoạn từ TP Phan Rang - Tháp Chàm đến huyện Ninh Sơn đã được thảm nhựa mới, mở rộng mặt đường ô tô, xe máy dễ dàng lưu thông.

Tại khu vực Đèo Cậu (xã Mỹ Sơn), nhà thầu đang gấp rút thi công gia cố ta luy, công nhân hối hả thi công cống thoát nước, chuẩn bị thảm những mét nhựa mặt đường cuối cùng.

Theo nhiều người dân cư ngụ dọc tuyến đường này, tuyến QL27 nhiều đoạn bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng gây ảnh hưởng các phương tiện tham gia giao thông và cuộc sống người dân trong khu vực.

Đơn cử như Đèo Cậu nằm giáp ranh xã Mỹ Sơn và Nhơn Sơn (huyện Ninh Sơn) là đoạn đường hẹp tạo "nút thắt" giao thông. Vào mùa mưa nước lũ tràn về khu vực này thường ngập sâu gây nguy hiểm cho người qua lại. Nay đoạn đường đèo chật hẹp đã được cải tạo, mở rộng, đầu tư cống dọc thoát nước chống ngập... nhiều người dân vui mừng khôn xiết.

img

Thi công QL27 đoạn qua đèo Cậu (huyện Ninh Sơn).

Chỉ tay về đoạn đường vừa được thảm nhựa xong, ông Tống Thanh Hồng xã Nha Hố (huyện Ninh Sơn) cho biết, cách đây 1 năm mặt đường chỉ rộng 7m, đường xuống cấp, mưa xuống lầy lội. Trong khi đó đây là tuyến đường mật độ xe cộ qua lại rất cao nên tiềm ẩn nguy cơ TNGT.

“Nay được mở rộng gần gấp đôi, xây dựng thêm cống thoát nước bà con rất vui mừng, đường rộng thông thoáng, việc buôn bán vận chuyển hàng hoá thuận lợi hứa hẹn đời sống người dân sẽ khởi sắc hơn”, ông Hồng hồ hởi nói.

Ông Lê Văn Long, xã Nhơn Sơn (huyện Ninh Sơn) cho biết, tuyến đường này mật độ xe qua lại rất cao, nhiều năm xuống cấp trầm trọng, vào mùa mưa nhiều đoạn bị ngập nước, người dân khi ra đường luôn cảm thấy bất an. Nay đường được mở rộng thông thoáng đi lại dễ dàng hơn trước rất nhiều.

“Đường được mở rộng, bà con hai huyện miền núi Ninh Sơn, Bác Ái có thể vận chuyển hàng hoá nhanh chóng ra thành phố biển Phan Rang hoặc đi các huyện khác trong tỉnh. Năm nay dù dịch Covid-19 nhưng dịp Tết sắp đến bà con cũng có thêm niềm vui vì tuyến QL27 vừa được cải tạo, thảm lại mặt đường đi lại hanh thông”, ông Long phấn khởi nói.

Về đích vượt tiến độ hơn 3 tháng

Đại diện Công ty CP Tập đoàn Đông Đô, ông Đỗ Huy Tới, nhà thầu thi công gói thầu XL-03 cho biết, nhà thầu đang thảm nhựa mặt đường để hoàn thành cuối tháng 12. “Trong tháng 1/2022 chúng tôi sẽ thi công xong sơn, vạch kẻ đường và bàn giao công trình vượt tiến độ so với hợp đồng”, anh Tới nói.

img

Dự án cải tạo QL27 cán đích trước nhiều tháng so với tiến độ ban đầu.

Ông Nguyễn Huy Hoàng - Giám đốc điều hành dự án cải tạo các đoạn còn lại QL27 (Ban QLDA 8 - Tổng cục Đường bộ VN) đại diện chủ đầu tư cho biết, dự án có 3 gói thầu, với chiều dài 10,18km, được khởi công tháng 4/2021. Tổng mức đầu tư hơn 216 tỷ đồng, thời gian thi công 1 năm.

Trong quá trình thi công cũng gặp không ít khó khăn do mật độ xe cộ qua lại cao, vừa thi công vừa đảm bảo ATGT. Ngoài ra, dịch Covid-19 bùng phát, kỹ sư, công nhân phải thi công 3 tại chỗ cũng cản trở tiến độ thi công.

“Hiện chỉ còn khoảng 1km đang được nhà thầu gấp rút hoàn thiện thảm nhựa mặt đường. Các hạng mục sơn, vạch kẻ đường, lắp biển báo giao thông sẽ hoàn thành trước 10/1. Như vậy dự án sẽ về đích vượt tiến độ hơn 3 tháng so với kế hoạch ban đầu”, ông Hoàng nói.

Ông Nguyễn Văn Vinh - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Ninh Thuận cho hay, QL27 là tuyến đường gần nhất từ Đà Lạt đi Ninh Thuận có ý nghĩa lớn trong việc phát triển kinh tế du lịch hai địa phương. Trong quá trình thi công, Sở đã phối hợp chặt chẽ với huyện Ninh Sơn, TP Phan Rang - Tháp Chàm đẩy nhanh công tác bàn giao mặt bằng.

"Nay dự án hoàn thành vượt tiến độ sẽ tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân dịp Tết. Cùng với nút giao kết nối với cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sắp triển khai sau hoàn thành sẽ hoàn thiện kết nối giao thông liên vùng, tạo động lực mới cho việc phát triển kinh tế địa phương", ông Vinh nhận định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.