Xã hội

Một hiệu trưởng ở Cà Mau bị đề nghị cảnh cáo

21/12/2019, 18:17

Hiệu trưởng Trường THCS Khánh Bình Tây Bắc (Cà Mau) bị đề nghị kỷ luật vì thiếu ý thức chấp hành kỷ luật, gây dư luận không tốt.

img
Một Hiệu trưởng ở Cà Mau bì đề nghị kỷ luật cảnh cáo vì đã thiếu ý thức chấp hành kỷ luật, gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên. (Ảnh minh họa)

Ngày 19/12, theo nguồn tin của Báo Giao thông, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) vừa phối hợp với Phòng Nội vụ, UBND xã Khánh Bình Tây Bắc tiến hành họp kiểm điểm và đề nghị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Hoàng Phương, Hiệu trưởng của Trường THCS Khánh Bình Tây Bắc (huyện Trần Văn Thời).

Ông Phương bị đề nghị kỷ luật vì đã thiếu ý thức chấp hành kỷ luật, tự ý tham gia vào Hội thánh Tin lành Báp - tít Thiên Ái Cà Mau (trực thuộc Giáo hội Báp - tít Việt Nam mà không báo cáo, xin ý kiến Chi bộ, tổ chức đảng quản lý trực tiếp. Vi phạm, khuyết điểm của ông Phương gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên, làm ảnh hưởng uy tín của bản thân và tập thể.

Khuyết điểm của ông Phương vi phạm tại điểm 4, Điều 8 Luật Công chức năm 2008, chưa chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Do đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trần Văn Thời đề xuất Chủ tịch UBND huyện xem xét, xử lý kỷ luật ông Phương bằng hình thức cảnh cáo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.