Một nạn nhân vụ bắt cóc Sydney chết do trúng đạn cảnh sát

12/01/2015, 10:26

Hôm qua (11/1), BBC trích lời truyền thông Australia cho biết, nạn nhân Katrina Dawson, 38 tuổi trong vụ bắt cóc con tin tại quán café ở Sydney thiệt mạng là do trúng đạn của cảnh sát.

Cô Katrina Dawson, nạn nhân thiệt mạng trong vụ bắt cóc tại Sydney
Cô Katrina Dawson, nạn nhân thiệt mạng trong vụ bắt cóc tại Sydney

Thông tin trên từ một số tờ báo của Australia như Daily Telegraph, Sydney Morning Herald trích lời một nguồn tin theo sát cuộc điều tra. Theo các tờ báo này, trong quá trình giải cứu con tin, đạn từ súng của cảnh sát đã bắn trúng vào vai và tim của Katrina Dawson.

Cô là 1 trong 2 người thiệt mạng khi cảnh sát ập vào quán café Lyndt nơi Man Haron Monis đang bắt giữ 17 con tin. Nạn nhân thứ hai là Tori Johnson, quản lý quán café, được cho là bị bắn kẻ bắt giữ con tin bắn vào đầu.

Hiện, phía cảnh sát New South Wales chưa có phản ứng gì. Quá trình điều tra vẫn đang được tiến hành, chưa có nguyên nhân cái chết nào của nạn nhân được thành lập.

Ngọc Mai (Theo BBC)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.