Xã hội

Mưa bão dồn dập, thiệt hại tăng nhanh, 3 tỉnh miền Trung xin hỗ trợ khẩn

12/10/2020, 11:04

Thống kê thiệt hại mưa lũ miền Trung tới sáng nay, 12/10 có 32 người chết và mất tích, hàng loạt điểm giao thông bị sạt lở, ngập sâu...

img
Ban chỉ đạo TƯ về Phòng chống Thiên tai tiếp tục họp bàn ứng phó với tình hình mưa lũ miền Trung, sáng 12/10

32 người chết và mất tích, các tuyến giao thông chính đều bị ách tắc

Sáng nay, 12/10, Ban chỉ đạo TƯ về Phòng chống Thiên tai tiếp tục họp bàn ứng phó với tình hình mưa lũ miền Trung.

Theo báo cáo nhanh của các tỉnh gửi về, tới nay đã có 32 người chết và mất tính do mưa lũ. Cụ thể, 18 người chết (15 người do bị lũ cuốn; 3 thuyền viên trên biển), tăng 9 người so với ngày 11/10; 14 người mất tích (10 người do lũ cuốn; 4 thuyền viên trên biển).

Liên quan tới 17 tàu vận tải gặp sự cố, tới nay đã cứu hộ an toàn được 99 người, 3 người bị chết, 4 người mất tích. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục triển khai tìm kiếm người bị mất tích.

Thống kê ban đầu cũng cho biết đã có 382 nhà bị sập đổ, hư hỏng, 109.034 nhà bị ngập; 584ha lúa và 3.879ha hoa màu bị ngập, vùi lấp; 2.141ha thủy sản bị thiệt hại; 271 con gia súc và150.489 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Về tình hình giao thông: Đã có 108 điểm Quốc lộ, 8.656m đường giao thông địa phương bị sạt lở, hư hỏng (các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi); 11 điểm ngập (Quảng Bình 02; Thừa Thiên-Huế 09).

Hiện tình trạng ngập lụt, sạt lở còn gây ách tắc ở một số vị trí trên các tuyến giao thông chính như: Quốc lộ 1A, 49A, 49B (Thừa Thiên-Huế); đường hồ Chí Minh nhánh Tây, Quốc lộ 9 (Quảng Trị); Quốc lộ 15 (Quảng Bình).

Tìm thấy thi thể ngư dân mất tích trên biển Sơn Trà trong mưa lũ

Sáng 12/10, ông Võ Đình Công, Chủ tịch UBND phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cho biết, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể một trong hai ngư dân tàu ĐNa 90988TS bị mất tích trước đó và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Thi thể trôi dạt vào bờ biển quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) được xác định là ngư dân tàu ĐNa 90988TS mất tích trước đó.

img
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm một người dân mất tích trong mưa lũ tại Đà Nẵng

Thi thể được tìm thấy là ông Trần Văn H. (sinh 1979, trú huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An). Trước đó, vào sáng ngày 9/10, ông H. cùng một bạn thuyền đi trên tàu ĐNa 90988TS chạy từ bến cá Thọ Quang qua Âu thuyền - cảng cá Thọ Quang (quận Sơn Trà) thì mất liên lạc tại khu vực Mũi Đèn.

“Thi thể nạn nhân được phát hiện ở vùng biển Ngũ Hành Sơn vào chiều qua. Gia đình đã vào nhận nạn nhân và đưa về lo hậu sự", ông Công cho hay.

Như Báo Giao thông đưa tin, sáng 9/10, 4 tàu cá gồm ĐNa 91066TS, ĐNa 30873TS và ĐNa 07070TS và ĐNa 90988TS chạy từ bến cá Thọ Quang qua Âu thuyền - Cảng cá Thọ Quang, khi đến Mũi Đèn thì 3 tàu cá bị chìm, còn tàu ĐNa 90988TS cùng 2 ngư dân mất tích.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục tìm kiếm ngư dân mất tích cùng ông H.

Mưa chưa ngớt, lại thêm áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ tối qua 11/10 tới sáng nay, ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng đã có mưa rất to. Lượng mưa 12h vừa qua tính từ 19h00 ngày 11/10 đến 07h00 ngày 12/10 phổ biến khoảng 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tuy nhiên, dự báo thời tiết trên Biển Đông đang xuất hiện áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9 có khả năng mạnh thành bão. “Khả năng rất cao áp thấp nhiệt đới hiện tại ở Biển Đông sẽ mạnh lên thành bão số 7 trong ngày 12/10 và có diễn biến hướng đi, cường độ, quỹ đạo rất phức tạp", ông Lâm nhận định.

img
Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có thể mạnh thành bão số 7 di chuyển rất phức tạp

Dự báo tới 7 giờ ngày 13/10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 112,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 15,5 đến 20,0 độ Vĩ Bắc; từ 111,0 đến 118,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 07 giờ ngày 14/10, vị trí tâm bão ở khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

3 tỉnh miền Trung xin hỗ trợ khẩn

Hiện nay, các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đã có báo cáo, tờ trình đề xuất về nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp hàng dự trữ quốc gia, gồm: 4.000 tấn gạo (Thừa Thiên Huế 1.000; Quảng Bình: 3.000); 10.000 thùng mỳ tôm, 02 tấn lương khô (Thừa Thiên Huế); 110 tấn giống ngô, rau các loại (Quảng Bình); các loại thuốc, hóa chất khử trùng và trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn.

Trước tình hình trên, Ban chỉ đạo TƯ về Phòng chống thiên tai chỉ đạo các địa phương nằm trong vùng thiệt hại tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn; tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời các gia đình có người chết; hỗ trợ lương thực, thực phẩm, vệ sinh môi trường, nhà ở, nước sạch cho người dân bị thiệt hại; khẩn trương khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, phục hồi sản xuất.

Ngoài ra, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và tình hình mưa lũ để chủ động các biện pháp ứng phó, đặc biệt là công tác quản lý, hướng dẫn tàu thuyền trên biển di chuyển trú, tránh áp thấp nhiệt đới vào tại các khu neo đậu; tránh để lặp lại các sự cố về tàu, thuyền những ngày vừa qua.

Chỉ đạo, tổ chức giám sát việc vận hành các hồ chứa thủy lợi, thủy điện đảm bảo an toàn công trình và hạ du, đặc biệt là đối với các hồ chứa lưu vực sông Hương, Vu Gia - Thu Bồn và các hồ chứa khu vực Bắc Bộ đã đầy nước.

Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ, ATNĐ trên biển Đông; hướng dẫn người dân chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, nhất là các khu vực còn bị ngập sâu và kể cả người dân ở vùng lũ đã rút, tránh tâm lý chủ quan.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.