Bóng đá

Muốn sang châu Âu, Quang Hải phải có… những con số

12/04/2022, 20:59

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng, nếu muốn sang châu Âu thì cần phải có thước đo cụ thể các chỉ số năng lực cá nhân.

Ngày 12/4, hợp đồng giữa Quang Hải và Hà Nội FC sẽ chính thức hết hiệu lực và cầu thủ quê Đông Anh đã được tự do lựa chọn bến đỗ mới. Suốt thời gian qua, truyền thông liên tục đưa tin về tương lai ngôi sao số bóng đá Việt Nam.

img

Quang Hải là cầu thủ xuất sắc nhất bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại

Theo tiết lộ của ông Nguyễn Đắc Văn, người đại diện Quang Hải, thân chủ mình có khoảng 10 lời mời từ các đội bóng châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc. Tuy nhiên, Hải “con” ưu tiên việc sang châu Âu chơi bóng.

Với những người thực tế, đây là nước đi khá mạo hiểm bởi cầu thủ quê Đông Anh chưa từng xuất ngoại.

Bên cạnh đó, chưa cầu thủ Đông Nam Á nào thành công ở châu Âu. Ngay cả Chanathip khi được mời sang Tây Ban Nha cũng đã từ chối để ở lại Nhật Bản.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng, việc Quang Hải muốn sang châu Âu thi đấu là quyết định dũng cảm, đáng chờ đợi bởi hầu hết các cầu thủ Việt Nam xuất ngoại đều không thành công, ngoại trừ Văn Lâm (gây ấn tượng tại Thái Lan) vốn là Việt kiều.

Tuy nhiên, ông Hải cũng nhấn mạnh, sang châu Âu và chơi bóng được tại đây là hai mệnh đề khác nhau.

“Về tư duy chơi bóng, độ tinh quái, khả năng xoay xở cầu thủ Việt Nam không hề kém nhưng thể lực là vấn đề nan giải. Cái này do tố chất người Đông Nam Á vốn thua kém các khu vực khác trên thế giới.

Thể lực lại bao gồm nhiều yếu tố như sức mạnh, tốc độ, sức bền và sự dẻo dai. Quang Hải không phải mẫu cầu thủ mạnh mẽ, bền bỉ, di chuyển nhiều như Chanathip của Thái Lan.

Hải chơi chủ yếu dựa vào khả năng phán đoán, qua đó tạo ra những khoảnh khắc tốt.

Môi trường bóng đá châu Âu rất đề cao sức mạnh. Chúng ta thấy Sadio Mane của Liverpool chỉ cao ngang Quang Hải nhưng anh ta cực kỳ khỏe và dai sức”.

Từ những phân tích trên, ông Hải nhận định, người dẫn dắt Quang Hải phải có những con tính hết sức cụ thể, không thể dựa vào cảm quan.

“Tôi ví dụ, Hải phải biết mình đang chạy được quãng đường bao nhiêu trong một trận đấu, khả năng tăng tốc thế nào, chỉ số chạy 10m, 30m, 50m có so được với đồng đội hay không. Tất cả đều phải có con số. Bóng đá là khoa học, nếu không tính toán kỹ càng rất dễ phản tác dụng”.

Vị cựu danh thủ Thể Công còn chia sẻ, Quang Hải còn trẻ, cần tính toán kỹ lưỡng, tránh vội vàng.

Theo ông, tiền vệ gốc Đông Anh nên sang Thái Lan, chơi tốt ở Thái Lan thì tiến sang Nhật Bản, Hàn Quốc hay châu Âu cũng chưa muộn.

"Dù vậy, Hải còn trẻ, có ước mơ và khát vọng của riêng mình, sẵn sàng chấp nhận thách thức lớn. Đó là điều đáng quý và chúng ta nên cổ vũ cho cậu ấy”.

Trong khi đó, BLV Vũ Quang Huy cho rằng, Hải có nhiều lựa chọn và cần đưa ra lựa chọn phù hợp nhất.

“Phù hợp ở đây tức là đội bóng đó phải sẵn sàng tạo điều kiện để Hải ra sân, không có quá nhiều sự cạnh tranh.

Vị trí tiền vệ tấn công mà Hải chơi rất quan trọng ở mọi đội bóng và cầu thủ chơi vị trị này đều là ngôi sao của đội.

Nếu tới một CLB mà có cầu thủ Nam Mỹ đang đảm nhận vị trí đó thì cơ hội ra sân của Hải là rất nhỏ”.

Cũng theo BLV Quang Huy, Nhật Bản là sự lựa chọn phù hợp với Quang Hải nếu không sang châu Âu.

“Những thông tin lúc này đều hướng tới việc Hải sẽ thi đấu ở châu Âu. Tuy nhiên, khi chưa ký hợp đồng thì mọi chuyện còn bỏ ngỏ

Nếu không sang châu Âu, Hải có thể tới Nhật Bản. Bóng đá Nhật Bản không quá đề cao sức mạnh, tầm vóc nên tôi nghĩ khả năng thành công của Hải sẽ cao hơn”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.