Thế giới

Mỹ giáng đòn trừng phạt với công ty Triều Tiên, Trung Quốc

25/01/2018, 13:35

Mỹ áp lệnh trừng phạt mới đối với công ty và các cá nhân Triều Tiên, Trung Quốc

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin

Mỹ áp lệnh trừng phạt mới đối với công ty và các cá nhân Triều Tiên, Trung Quốc vì hỗ trợ chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng, kênh truyền hình Press TV (Iran) cho biết ngày 25/1.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết họ đang nhắm tới 9 tổ chức, 16 cá nhân và 6 tàu thuyền ở nhiều đất nước cung cấp tài chính và hỗ trợ chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. 

Bộ Tài chính Mỹ cũng áp các lệnh trừng phạt với các quan chức thuộc Đảng Lao động Triều Tiên hoạt động tại Trung Quốc, Nga, khu vực Abkhazia và kêu gọi các quốc gia này trục xuất những người trong danh sách đen.

Theo giới chức Mỹ, Nga đã âm thầm tăng cường hỗ trợ kinh tế cho Triều Tiên trong năm ngoái. Hành động này cho phép Mỹ chặn tất cả tài sản do các cá nhân hoặc công ty tại Mỹ nắm giữ và cấm công dân Mỹ giao thương với bất cứ công ty hoặc cá nhân nào trong danh sách trên.

Một quan chức Bộ Tài chính Mỹ cho biết, Washington kêu gọi Hong Kong và Bắc Kinh tăng cường các biện pháp trừng phạt Triều Tiên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.