Mỹ lộ âm mưu tấn công Triều Tiên, Nga cảnh cáo NATO

16/06/2016, 10:48
image

Triều Tiên cáo buộc Mỹ có âm mưu tấn công nước này trong khi Nga cảnh cáo NATO ở Biển Đen.

trieu-tien

Triều Tiên cáo buộc Mỹ có âm mưu tấn công nước này trong khi Nga cảnh cáo NATO ở Biển Đen. (Ảnh minh họa)

Ngày 15/6, Yonhap dẫn nguồn Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho hay, Bình Nhưỡng đã lên tiếng đe dọa Mỹ bằng cách tăng cường hạt nhân.

Cũng theo nguồn tin này, Triều Tiên cũng cáo buộc Mỹ có âm mưu tấn công Bình Nhưỡng. Quan chức Bộ Ngoại giao Triều Tiên cũng tuyên bố sẽ tăng cường hạt nhân nhằm đối phó với âm mưu này.

Lời đe dọa này được phía Triều Tiên đưa ra trong bối cảnh một hãng tư vấn chiến lược của Mỹ đã đề xuất các chiến dịch tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân và quân sự của Bình Nhưỡng.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, ông Andrei Kelin, quan chức cấp cao thuộc Bộ Ngoại giao Nga cho hay, Moskva đã cảnh báo NATO về ý tưởng thiết lập lực lượng hải quân trên Biển Đen.

Phía Nga cho rằng, động thái này sẽ phá vỡ an ninh khu vực và quan hệ song phương bởi lẽ Biển Đen không phải là vùng biển của NATO.

 (Nguồn: VTC)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.