Hồ sơ tài liệu

Mỹ-Nga-Thổ Nhĩ Kỳ "bắt tay" tấn công IS

24/01/2016, 09:20

Mỹ phối hợp Nga chống IS ở Libya và cùng Thổ Nhĩ Kỳ đối phó nhóm này ở Syria.

erdoganputin
Mỹ phối hợp Nga chống IS ở Libya và cùng Thổ Nhĩ Kỳ đối phó nhóm này ở Syria.

Ngày 23/1, Mạng tin Debka đưa tin, Tổng thống Mỹ Obama đã quyết định mở chiến dịch chống IS tại Libya khi nhóm này đang dần mở rộng ảnh hưởng tại đây.

Theo đó, chiến dịch này sẽ được phối hợp cùng với Nga, và một số đồng minh Tây Âu của Mỹ có liên quan.

Mục tiêu của ông Obama trong chiến dịch này là kiểm soát dầu khí, ngăn IS tại Libya và cứu Tunisia, Algeria, Maroc khỏi mối nguy từ nhóm phiến quân này.

Được biết, liên quân mới này sẽ tấn công bằng cả hải, lục, không quân vào các vị trí trọng điểm của IS tại Libya.

Cuối tuần trước, đặc nhiệm Mỹ, Nga, Pháp và Italy đã đổ bộ vào thành phố Tobruk gần biên giới Libya-Ai Cập. ​Đây được cho là sự phối hợp đầu tiên giữa Nga-Mỹ trong nhiều thập niên gần đây.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 23/1, Phó tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu đã thống nhất một kế hoạch quân sự chống IS ở Syria phòng trường hợp đàm phán hòa bình thất bại.

Ngày mai (25/1), cuộc đàm phán hòa bình ở Syria sẽ diễn ra. Tuy nhiên, đây mới chỉ là dự kiến. Nhiều nguồn tin cho rằng, cuộc đàm phán này sẽ bị trì hoãn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.