Xã hội

Nam Định, Thái Bình khẩn trương ứng phó hoàn lưu bão số 3

19/08/2016, 21:17
image

Tin bão số 3 mới nhất: Nam Định,Thái Bình đang tích cực tiến hành các biện pháp ứng phó hoàn lưu bão.

14030760_591775897659252_1342593370_n

Do ảnh hưởng của bão số 3, nước sông Ninh Cơ dâng cao tại cầu phao Ninh Cơ (huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) chiều 19/8

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, thời điểm hiện tại khoảng 20h40" ngày 19/8, trên địa bàn tỉnh Nam Định và Thái Bình, mưa đã ngừng, 1 vài nơi có mưa nhỏ. Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Hồng Diên, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cho biết, do sau bão thường có mưa lớn nên lực lượng chức năng của tỉnh đang phối hợp cùng nhân dân tích cực tiến hành công tác ứng phó với hoàn lưu sau bão.

Theo đó, công tác tháo, bơm kiệt nước đồng ruộng, khơi thông dòng chảy đang được khẩn trương thực hiện đề phòng mưa lớn gây ngập úng lúa và hoa màu. Đồng thời, lên các phương án vận hành các hệ thống thủy lợi sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra.

Tại Nam Định, đến thời điểm hiện tại chưa có thống kê cụ thể về thiệt hại do bão số 3 gây ra. Tuy nhiên, theo thông tin ban đầu, ảnh hưởng của bão số 3 đối với các địa phương trong tỉnh chưa đáng kể. Mặc dù vậy, do ảnh hưởng từ cơn bão số 1 chưa khắc phục xong nên hệ thống đê tại tỉnh bị ảnh hưởng nặng. Thống kê sơ bộ, có tới 24 đoạn đê kè bị sạt lở đã được chính quyền địa phương cùng nhân dân tiến hành khắc phục nhanh chóng trong sáng nay (19/8).

Trong đêm nay và ngày mai, lực lượng chức năng tỉnh Nam Định vẫn túc trực tại những địa điểm trọng yếu vùng ven biển. Sở GTVT tỉnh cắt cử các đơn vị trực tại những điểm xung yếu ở các bến phà, trên các tuyến đường để sẵn sàng đối phó với các tình huống có thể xảy ra, tránh những thiệt hại nặng nề.

Đối với các tàu thuyền đang neo đậu tại nơi trú ẩn, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, ngăn cấm các phương tiện có thể do chủ quan mà tự ý ra khơi.

Trước đó, trong cơn bão số 1 vừa qua, Nam Định có 8 người bị thương. Ước tính tổng thiệt hại toàn tỉnh trên 3.100 tỷ đồng. 75.955 ha trong tổng số 77.800 ha lúa mùa tại Nam Định bị ngập, gần 8.200 ha hoa màu bị dập nát; trên 500 lều, chòi bị tốc mái; hơn 1.700 ha nuôi ngao và trên 3.400 ha nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng.

>>>Xem thêm video bão số 3:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.